Thủ tướng Pakistan nhiễm COVID-19 sau khi tiêm vaccine

(PLO)- Thủ tướng Pakistan Imran có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hai ngày sau khi tiêm liều vaccine đầu tiên do hãng dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan, 68 tuổi, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau hai ngày tiêm liều vaccine đầu tiên do hãng dược Sinopharm của Trung Quốc sản xuất, tờ Taiwan News đưa tin.

Tiến sĩ Faisal Sultan - là Bộ trưởng Bộ Y tế Pakistan và là trợ lý đặc biệt về y tế của ông Khan - cho biết thủ tướng đã tự cách ly mình tại nhà riêng ở ngoại ô Islamabad. 

Theo ông Sultan, rất có khả năng Thủ tướng đã nhiễm COVID-19 trước khi tiêm mũi vaccine đầu tiên hồi 18-3.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: PTI

Ông Khan lo ngại kết quả dương tính của mình có thể khiến nhiều người dân hoài nghi và chần chừ tiêm vaccine, ông Shahbaz Gill - cố vấn riêng của Thủ Tướng - nói với truyền thông địa phương. Ông Gill cho biết thêm rằng Thủ tướng Khan, đã tham gia nhiều sự kiện đông người nhưng không đeo khẩu trang, chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ.

Ông Asad Umar - người phụ trách nỗ lực ứng phó COVID-19 của Pakistan - đã đăng tải một bài viết trên Twitter, khẳng định "chắc chắn Thủ tướng đã nhiễm bệnh trước khi tiến hành tiêm chủng". 

"Do đó, xin hãy tiếp tục tiêm chủng" - ông Umar bày tỏ.

Việc chần chừ tiêm vaccine là một hiện tượng khá phổ biến ở Pakistan. Đầu tháng này, một cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ chần chừ tiêm vaccine COVID-19 vẫn duy trì ở tương đối cao trong nhóm nhân viên y tế ở Pakistan.

Đã có một sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19 ở thủ đô và ở các khu vực miền đông và miền bắc Pakistan - nơi các nhà chức trách hôm 20-3 đã ghi nhận tổng cộng có 42 trường hợp tử vong mới và 3.876 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Nhìn chung, COVID-19 đã giết chết gần 14.000 người ở Pakistan và lây nhiễm cho hơn 623.000 người tại quốc gia này.

Tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Pakistan đã tăng lên hơn 8%, khiến các quan chức chính phủ nói rằng mọi người có thể đối mặt với tình huống phong tỏa nếu tiếp tục vi phạm các hướng dẫn giãn cách xã hội.

Kể từ tháng 2, Pakistan đã sử dụng vaccine COVID-19 do nước láng giềng Trung Quốc tài trợ. Các nhân viên y tế đã được tiêm ngừa và hiện những người lớn tuổi cũng đang được tiêm thuốc.

Báo chí cho biết một công ty dược phẩm tư nhân của Pakistan đã nhập khẩu 50.000 liều vaccine Sputnik V của Nga, nhưng không rõ vaccine này sẽ được bán cho người dân với giá bao nhiêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.