Thủ tướng Nhật đến thị trấn 'thảm sát Bucha', 2 máy bay ném bom của Nga đến Biển Nhật Bản

(PLO)- Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đến thị trấn "thảm sát Bucha" ở Ukraine, trong khi đó 2 máy bay ném bom chiến lược Topulev Tu-95MS của Nga đến Biển Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chuyến thăm đến Ukraine hôm 21-3, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã đến thăm thị trấn "thảm sát Bucha" - nơi giới chức địa phương cho biết hơn 400 dân thường đã bị thảm sát vào năm 2022, theo hãng tin Reuters.

Tại một nhà thờ ở thị trấn Bucha, ông Kishida đã đặt vòng hoa và có phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân.

"Thay mặt cho người dân Nhật, tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả nạn nhân và những người bị ảnh hưởng. Nhật sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để hỗ trợ Ukraine có được hòa bình” - ông Kishida nói.

Ông Kishida sau đó đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida thăm thị trấn Bucha. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida thăm thị trấn Bucha. Ảnh: REUTERS

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 máy bay ném bom chiến lược của nước này đã bay qua Biển Nhật Bản, theo hãng thông tấn Tass.

“Hai máy bay ném bom chiến lược Topulev Tu-95MS có mang tên lửa hành trình đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển trung lập của Biển Nhật Bản. Chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Tass, các máy bay Su-30SM và Su-35S từ Lực lượng Phòng không và Không quân của Quân khu miền Đông đã tham gia hộ tống 2 máy bay Tupolev Tu-95MS.

“Các chuyến bay của Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận" - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Máy bay ném bom chiến lược Topulev Tu-95MS. Ảnh: REUTERS

Máy bay ném bom chiến lược Topulev Tu-95MS. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, máy bay Tupolev Tu-95MS có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Moscow thường xuyên cho các máy bay này bay qua vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương.

Thông báo trên được đưa ra khi đài NHK đưa tin Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đang lên đường thăm Ukraine. Chuyến đi của ông Kishida tới Ukraine diễn ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.