Sau 12 năm, tổng thống Hàn Quốc thăm song phương Nhật

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến Nhật và sắp dự cuộc gặp thượng đỉnh song phương với Thủ tướng Fumio Kishida.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến Nhật và sẽ dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Fumio Kishida, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Kéo dài 2 ngày, chuyến đi của ông Yoon đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc tới Nhật sau 12 năm để dự một cuộc gặp song phương. Theo hãng thông tấn Yonhap, đây là một cột mốc cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đã hạ nhiệt sau nhiều năm vướng vào các tranh chấp trong quá khứ.

Tổng thống Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee xuống sân bay Haneda ở Tokyo ngày 16-3. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee xuống sân bay Haneda ở Tokyo ngày 16-3. Ảnh: YONHAP

Trước đó, ông Moon Jae-in - người tiền nhiệm của ông Yoon đã đến Nhật một lần vào năm 2019, nhưng với mục đích dự hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo của 20 nền kinh tế hàng đầu (G20).

Chuyến đi lần này của tổng thống Hàn Quốc diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Seoul công bố giải pháp cho cuộc tranh chấp kéo dài về việc bồi thường cho những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động khổ sai cho các công ty Nhật trong giai đoạn 1910-1945.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) được Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Yun Duk-min chào đón sau khi đến sân bay Haneda ở Tokyo vào ngày 16-3 . Ảnh: YONHAP
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) được Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Yun Duk-min chào đón sau khi đến sân bay Haneda ở Tokyo vào ngày 16-3 . Ảnh: YONHAP

Ông Yoon cho biết quyết định này là "một quyết tâm nhằm hướng tới mối quan hệ định hướng tương lai giữa Hàn Quốc và Nhật". Ông cũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện mối quan hệ song phương nhằm đối phó hiệu quả với mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, bao gồm cả thông qua hợp tác ba bên với Mỹ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han cho biết: “Chuyến thăm này có ý nghĩa báo hiệu rằng mối quan hệ Hàn-Nhật vốn căng thẳng cho đến nay đã bước vào giai đoạn bình thường hóa một cách nghiêm túc”.

Theo Yonhap, một loạt vấn đề tồn đọng cũng dự kiến được ​​đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh, bao gồm Thỏa thuận An ninh chung về Thông tin quân sự Hàn-Nhật.

Các vấn đề khác bao gồm việc Nhật hạn chế xuất khẩu và đưa Hàn Quốc và "danh sách trắng" các đối tác thương mại được ưu đãi.

Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra biển Hoa Đông vào sáng nay, trước thềm chuyến công du của ông Yoon.

Trước khi khởi hành, Tổng thống Yoon đã tham dự một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và ra cảnh báo rằng Triều Tiên "chắc chắn sẽ phải trả giá cho những hành động khiêu khích liều lĩnh", theo thông báo từ văn phòng tổng thống Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.