Thủ tướng: 'Khó mới phải cố gắng, không bàn lùi'

(PLO) - Các địa phương đều khó khăn vì dịch COVID-19. Khó khăn thì ai cũng biết, trong bối cảnh đó, các cấp cần cố gắng nỗ lực vượt lên chứ không bàn lùi.

 

 

Sáng 7-7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. 

Sau khi nghe một số tỉnh, TP nêu tham luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý địa phương khi tham luận cần nêu các giải pháp phục hồi kinh tế. "Các địa phương đều khó khăn cả. Khó thì ai cũng biết rồi. Khó mới phải cố gắng, nỗ lực vượt lên chứ không bàn lùi”- Thủ tướng nêu vấn đề. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trong bối cảnh khó khăn, chính quyền, các ngành cần phát huy tinh thần “tiến công”, sáng tạo, cùng cố gắng tiến lên để phục hồi kinh tế. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh khó khăn, chính quyền, các ngành cần phát huy tinh thần “tiến công”, sáng tạo, cùng cố gắng tiến lên để phục hồi kinh tế. "Đây không phải là lúc kêu khó, kêu khổ… Mức độ tác động của COVID-19 đều đã khá rõ"- Thủ tướng nói. 

Chia sẻ tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, cho biết tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng qua ước đạt 44,2% dự toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là năm có tiến độ thu ngân sách đạt thấp nhất kể từ năm 2013, trong đó, thu nội địa giảm hơn 7%, thu từ dầu thô đạt 59,7% dự toán.

Về thu nội địa, ông Dũng cho hay, thu ngân sách từ ba khu vực kinh tế đều đạt thấp. Cụ thể, khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 21,5%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) giảm 6,3%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 15%.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nói: Cộng đồng doanh nghiệp thực sự gặp nhiều khó khăn" Ảnh: VGP

“Kết quả này phản ánh thực trạng nền kinh tế hiện nay, cho thấy tình hình hoạt động của doanh nghiệp thực sự gặp nhiều khó khăn”- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 6-2020, số tiền đề nghị gia hạn thuế, tiền thuê đất của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đạt khoảng 43.000 tỉ đồng, thấp hơn so với dự báo (khoảng 180.000 tỉ đồng).

Đến nay NSNN đã chi khoảng 15.300 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó chi cho công tác phòng chống dịch là 4.100 tỉ đồng; chi hỗ trợ cho hơn 11 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ khoảng 11.300 tỉ đồng. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, cho hay COVID-19 và các biến động khác có tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng không lớn, không tạo ra các đợt rút vốn ồ ạt của các nhà đầu tư nước ngoài; thị trường sớm ổn định và phục hồi ngay khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát.

“Điều đó chứng tỏ niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng lâu dài của nên kinh tế Việt Nam”- Bộ trưởng Dũng cho hay. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.