Thủ tướng Đức lên tiếng việc Ukraine từ chối đón tiếp Tổng thống Đức

(PLO)- Thủ tướng Scholz gọi quyết định của chính quyền Ukraine không đón tiếp Tổng thống Đức là "một sự khó chịu" song vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Kiev để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 13-4 cho biết ông không có kế hoạch đến thăm Kiev sau khi chính quyền Ukraine từ chối đón tiếp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, đồng thời nói thêm rằng Đức đã và đang đảm bảo đầy đủ mọi sự hỗ trợ cho Ukraine.

Theo đó, Thủ tướng Scholz gọi quyết định của chính quyền Kiev không đón tiếp Tổng thống Đức là "một sự khó chịu", khẳng định ông Steinmeier sẽ rất vui khi đến thăm thủ đô Ukraine và "sẽ rất tốt nếu Ukraine chào đón ông ấy."

Trước đó, vào ngày 12-4, trong khi chuẩn bị cho chuyến thăm Kiev với những người đồng cấp từ Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania vào ngày 13-4, Tổng thống Steinmeier tiết lộ rằng ông cảm thấy "dường như không được chào đón" ở Ukraine.

Một phụ tá của Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó thông báo Kiev sẽ chỉ hoan nghênh các quan chức nước ngoài đến với các đề xuất "cụ thể", đồng thời nói thêm rằng Đức đáng lẽ đã có thể cung cấp cho Kiev "vũ khí hạng nặng" hoặc "sự đảm bảo" trong việc gia nhập EU (Liên minh châu Âu) của Ukraine cùng những thứ khác.

Phản hồi lại, ông Scholz khẳng định Berlin vẫn đang đảm bảo đủ sự trợ giúp cho Kiev: “Tôi chắc chắn rằng Ukraine biết chính xác ai đã cung cấp cho mình khoản viện trợ tài chính lớn nhất trong những năm gần đây. Chính Đức đã làm điều đó trong nhiều năm”.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: AFP

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: AFP

Thủ tướng Đức nói thêm rằng quốc gia của ông đã cung cấp cho Kiev “vũ khí phòng thủ trên quy mô lớn” và sự giúp đỡ này được chứng minh là vô giá đối với lực lượng quân đội Ukraine.

“Hệ thống vũ khí mà chúng tôi cung cấp đã giúp Ukraine ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga. Nỗ lực chinh phục Ukraine của Moscow trong một thời gian ngắn đã không thành công" - ông Scholz cho hay.

Theo Thủ tướng Đức, mọi nỗ lực chống trả của Ukraine “sẽ không thể thực hiện được nếu không có những gì Berlin và các đồng minh của Đức đã, đang và sẽ làm”.

“Tuy nhiên, Berlin sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev” - ông khẳng định, thêm rằng Đức sẽ không bao giờ “làm điều đó một mình” và sẽ chỉ hành động “cùng với những người bạn bên kia Đại Tây Dương và ở châu Âu”.

Thủ tướng Scholz tiết lộ thêm rằng ông đã đến Kiev không lâu trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời khẳng định thường xuyên liên lạc với Tổng thống Ukraine qua điện thoại.

“Hiếm có nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ nào có liên hệ sâu sắc như vậy với tôi” - ông Scholz nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức đồng thời xác nhận Berlin và Kiev đã lập một danh sách “nguồn cung cấp có thể có”, trong đó có một số vũ khí “sẵn có” từ các quốc gia thành viên NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.