Thủ tướng: Dạy chữ quan trọng, dạy đức càng quan trọng hơn

(PL)- Sáng 5-9, hơn 23 triệu học sinh dự lễ khai giảng năm học 2019-2020 với thông điệp bảo vệ môi trường.

Tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Sau khi đánh tiếng trống khai trường, Thủ tướng chia sẻ sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Trong năm qua, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tích tốt. Kết quả đạt được của toàn ngành là rất đáng mừng, được xã hội ghi nhận.

“Tại buổi lễ này, tôi muốn nói với thầy cô, với các em một ý. Năm học mới, bên cạnh tiếp tục dạy và học hiệu quả các môn văn hóa hay còn gọi là dạy chữ thì thầy cô cần quan tâm hơn đến giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh (HS) để các em phát triển toàn diện, phát huy năng lực sáng tạo” - Thủ tướng nói.

“Con người phải có đức, có tài mới đóng góp được cho đất nước, cho gia đình ấm no, hạnh phúc. Dạy chữ đã quan trọng rồi, dạy người, dạy đức, dạy lối sống văn hóa càng quan trọng hơn trong thời kỳ chúng ta hội nhập sâu rộng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng tại Trường THPT Sơn Tây sáng 5-9. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Tại TP.HCM, nhân chuyến công tác, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghé thăm Trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận 7 trong lễ khai giảng năm học.

Phó Thủ tướng dành nhiều thời gian trò chuyện với giáo viên, phụ huynh, tham gia nghi thức đón HS của bảy lớp khối 1, đồng thời tặng trường một bộ sách. Không ngồi hàng ghế đại biểu nhưng Phó Thủ tướng đã chào cờ cùng HS, sau đó rời trường tiếp tục chuyến công tác.

Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3 sáng nay đã vinh dự được đón Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Nhắc lại truyền thống của Trường THPT Lê Quý Đôn, Bí thư cho biết những người từng học ở đây đã góp phần làm nên thương hiệu cho nhà trường như GS Trần Văn Giàu, GS Trần Đại Nghĩa. “Đây là điều đáng tự hào, vì thế trường phải phấn đấu trở thành trường hàng đầu của TP.HCM” - Bí thư nhấn mạnh.

Khi được biết Trường THPT Lê Quý Đôn đang được xây dựng theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế, Bí thư cho rằng nếu được bổ sung thành trường Việt Nam tiên tiến hội nhập mạnh mẽ thì càng có giá trị.

“Trường phải đào tạo nên những nhân tài chất lượng cao, đó chính là sứ mệnh của nhà trường. Đồng thời, Trường THPT Lê Quý Đôn phải phấn đấu trở thành trường tiêu biểu của truyền thống văn hóa Việt Nam” - Bí thư Nhân nhắn nhủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.