Thủ tướng Canada nhìn thấy 'một số kiểu mẫu chung' trong các vật thể bay bị bắn rơi trên không phận Bắc Mỹ

(PLO)- Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng 4 vật thể bay bị bắn hạ trên không phận Bắc Mỹ vừa qua có một mối liên hệ nào đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng 4 vật thể bay bị bắn hạ trong những ngày gần đây, trong đó có một vật thể bay trên không phận nước này, có liên hệ với nhau theo một cách nào đó, theo hãng tin Reuters.

“Rõ ràng là có một số khuôn mẫu chung ở đây. Chúng ta đã nhận ra các khuôn mẫu này ở một mức độ nào đó trong tuần qua. Đây cũng là nguyên nhân gây ra sự quan tâm và chú ý chặt chẽ” - ông Trudeau nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Whitehorse, thủ phủ của Yukon - nơi một vật thể bay vừa bị bắn hạ hôm 11-2.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Trudeau cho biết các nỗ lực tìm kiếm và phục hồi đang được tiến hành đối với vật thể bay bị bắn hạ ở Yukon. Ông cũng nhấn mạnh thời tiết mùa đông đang đặt ra những thách thức cho công tác tìm kiếm. Thủ tướng Trudeau cho biết ông sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề vật thể bay khi họ gặp nhau vào tháng 3.

"Sự hiện diện của những vật thể bay trên không phận Bắc Mỹ là một ‘tình trạng rất nghiêm trọng’” - ông nói.

Khi được hỏi tại sao Canada không tự mình bắn hạ vật thể trên bầu trời Yukon, ông Trudeau nói: "NORAD (Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ) là một bộ chỉ huy chung. Điều này có nghĩa là chúng tôi làm việc cùng nhau ở khu vực Bắc Mỹ. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu của Canada và Mỹ cũng đã tranh nhau để chặn vật thể bay và hạ gục nó".

“Mối quan tâm của chúng tôi không phải là công sức được ghi nhận cho bên nào" - ông nhấn mạnh.

Các quan chức Mỹ và Canada đang tiến hành điều tra để giải thích nguồn gốc của 3 vật thể bị các máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ trên không phận Bắc Mỹ. Trước đó, hôm 4-2, Mỹ cũng đã bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển South Carolina.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.