Thủ tướng Campuchia gặp ngoại trưởng Ukraine trước thềm hội nghị có Nga tham dự

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hunsen tiếp Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba trước thềm Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) có Nga tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, Thủ tướng Campuchia Hunsen đã tiếp Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba tại thủ đô Phnom Penh trước thềm Thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), theo hãng tin Reuters.

Một quan chức cấp cao Campuchia cho biết ông Kuleba sẽ ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) trong bối cảnh Kiev tìm cách tăng cường quan hệ với ASEAN.

Thủ tướng Campuchia Hunsen (phải) hội kiến Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba ngày 9-11. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Campuchia Hunsen (phải) hội kiến Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba ngày 9-11. Ảnh: REUTERS

Về lập trường với cuộc chiến Nga - Ukraine, viết trên trang Facebook cá nhân, ông Hun Sen cho biết Campuchia "phản đối hành động gây hấn, đe dọa hoặc sử dụng bạo lực chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia độc lập".

Cố vấn của ông Hun Sen - ông Kao Kim Hourn chia sẻ với Reuters rằng việc Phnom Penh tiếp đón Ngoại trưởng Kuleba là phù hợp với các nguyên tắc của ASEAN và phát ngôn của ông Hun Sen sẽ không gây căng thẳng với Nga tại Hội nghị cấp cao Đông Á sắp tới.

Ông Kao Kim Hourn nói: “Ngoại trưởng Ukraine sẽ tới đây để ký Hiệp ước TAC, một văn kiện rất quan trọng đối với cái mà chúng tôi coi là nguyên tắc chỉ đạo trong các mối quan hệ giữa các nước trong khu vực. ASEAN phải được coi là một bên trung gian cho hòa bình”.

Ông cũng cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận sẽ tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á. Ukraine không phải là thành viên của hội nghị nên ông Kuleba sẽ không tham dự.

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, các sự kiện sẽ được tổ chức, gồm Hội nghị Cấp cao ASEAN; Hội nghị Cấp cao ASEAN cùng với các đối tác là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Úc, Canada; Hội nghị Cấp cao ASEAN+3; Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.