Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Nghị sĩ Cộng hòa thất vọng 'làn sóng đỏ đã không xảy ra'

(PLO)- Một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ sự thất vọng về kết quả bầu cử giữa kỳ: "Chắc chắn không phải một làn sóng của đảng Cộng hòa", dù cuộc đua lưỡng viện chưa ngã ngũ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến 7 giờ sáng 9-11 (giờ Mỹ, tức 7 giờ tối 9-11 theo giờ Việt Nam), cuộc đua và lưỡng viện Mỹ vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên một nhân vật cấp cao của đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự thất vọng về kết quả trình diễn của đảng mình trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Đài Fox News cũng cho rằng kỳ vọng về một làn sóng đỏ Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ đã không xuất hiện vào tối 8-11, khi đảng Dân chủ kèn cựa căng thẳng với đảng Cộng hòa trong các cuộc đua Hạ viện và Thượng viện.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mayra Flores của bang Texas, người đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử đặc biệt gây sốc vào đầu năm nay nhưng đã thua trong đêm 8-11, nói rằng đảng của bà cần phải đối mặt với thực tế.

"Làn sóng đỏ đã không xảy ra. Các cử tri Cộng hòa và Độc lập đã ở nhà (không đi bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa). Đừng khiếu nại về kết quả nếu bạn đã không làm phần việc của mình!” – bà Flores viết trên Twitter.

Trả lời phỏng vấn đài NBC News tối 8-11, thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói thẳng: “Chắc chắn không phải một làn sóng của đảng Cộng hòa, đó là điều chắc chắn”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham trả lời phỏng vấn đài NBC tối 8-11. Ảnh chụp màn hình NBC

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham trả lời phỏng vấn đài NBC tối 8-11. Ảnh chụp màn hình NBC

Ông Graham cho biết ông từng nói đảng Cộng hòa sẽ có thêm 25 ghế Hạ viện và sẽ có được tổng cộng 52 ghế Thượng viện. Thực tế lúc này ông nghĩ “chúng ta sẽ thắng thêm không tới 25 ghế và tổng ghế ở Thượng viện có thể là 51”. Vì vậy, đó chắc chắn không phải là một “làn sóng Cộng hòa”.

Tuy nhiên ông Graham cũng nghĩ “đó sẽ là một đêm rất tốt” và đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát được Hạ viện bằng thế đa số.

Fox News ghi nhận một thực tế, nhiều người bảo thủ đã bắt đầu đổ trách nhiệm về cựu Tổng thống Donald Trump vì màn trình diễn họ cho là mờ nhạt của đảng Cộng hòa. Nhiều ứng cử viên được ủng hộ của ông Trump đã thua trong cuộc đua ở các bang chiến trường quan trọng.

Trao đổi với nghị sĩ Graham, người dẫn chương trình Lester Holt của đài NBC News đã hỏi liệu màn trình diễn không như kỳ vọng của đảng Cộng hòa giữa nhiệm kỳ có phải là hậu quả của "hiệu ứng Donald Trump". Ý ông Holt muốn nói liệu sự liên kết với cựu tổng thống có thể làm tổn thương các ứng cử viên đảng Cộng hòa hay không. Câu trả lời của ông Graham là "không thực sự", đồng thời vẫn cho rằng bầu cử giữa kỳ là một "cuộc trưng cầu dân ý về ông Biden".

Dù thất vọng rằng đảng Cộng hòa không thể hiện tốt như kỳ vọng nhưng ông Graham vẫn lạc quan rằng đảng Cộng hòa vẫn sẽ giành lại quyền lực, ngay cả khi với một biên độ hẹp, và buộc Tổng thống Joe Biden phải ngồi vào bàn đàm phán.

"Nhưng vào cuối ngày, các bạn, nếu chúng tôi (đảng Cộng hòa) kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, chúng ta sẽ phải ngồi xuống với tư cách là một quốc gia và bàn cách phải làm gì. Một số lời khuyên không mong muốn dành cho Tổng thống Biden, nếu chúng tôi kiểm soát Hạ viện lẫn Thượng viện, tất cả chúng ta hãy cùng thu hẹp khoảng cách và xem liệu chúng ta có thể tìm ra cách để sửa chữa nó không" – ông Graham nói trên đài NBC News.

Khi được hỏi về năm 2024, ông Graham cho rằng đảng Dân chủ không có ứng cử viên khả thi nào để đưa ra thay thế ông Biden.

"Bạn biết đấy, tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào những gì xảy ra tối nay. Nếu ông Biden không thể hiện tốt, không biết họ sẽ thay thế anh ấy bằng ai? Tuy nhiên đó là vấn đề của họ, không phải của chúng tôi. Chúng tôi cũng có rất nhiều vấn đề" – ông Graham nói với NBC News.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.