Thủ tướng: ‘Cách chức anh nào nói cắt điện’

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo an ninh năng lượng, không để tình trạng nước đến chân mới nhảy.

“Hiện nay hệ thống truyền tải điện được Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rất quan tâm. Nhưng nếu thời gian tới không được ngành công thương quan tâm, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm thì đến năm 2020-2021, TP Hà Hội chắc chắn thiếu điện”, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khẳng định tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2019 diễn ra sáng 17-1.

Chủ tịch TP Hà Nội cũng khẳng định hiện nay các hệ thống truyền tải điện ở một số dự án trọng điểm triển khai ở Thủ đô đang chậm. Nếu các dự án này không được đẩy nhanh tiến độ, trong tương lai TP Hà Nội sẽ thiếu điện. Vì vậy, ông Chung đề nghị Bộ Công thương quan tâm, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ông Chung mong muốn ngành công thương cần có cơ chế ưu tiên giá điện cho việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. “Có như vậy chúng ta mới khuyến khích được việc sử dụng các nguồn điện này”, ông Chung nói.

Thủ tướng dự và phát biểu chỉ đạo tại Bộ Công thương. Ảnh: VIẾT LONG

Liên quan đến vấn đề an ninh năng lượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo thời gian tới ngành công thương phải đảm bảo cân đối năng lượng điện, với mức tăng 10% so với năm 2018.

“Dù chúng ta triển khai chương trình điện rác, điện tái tạo, mua điện… thì không thể có chuyện Bộ Công thương hay EVN báo cắt điện. Anh nào nói cắt điện tôi cách chức luôn anh đó, phải như vậy mới được. Thời đại này làm sao cắt điện, mất điện được…” Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu ngành công thương cần có chiến lược phát triển ngành năng lượng trong dài hạn. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu lĩnh vực này phải tăng trưởng ở mức 6-7%. Từ đó tính toán nhu cầu điện để cung cấp cho đất nước một cách tốt nhất.

“Các chỉ tiêu về nguồn điện, mạng lưới điện phải được đặt ra một chuyên đề để các đồng chí thảo luận. Tôi đề nghị nhất định không để nước đến chân mới nhảy trong cung cấp an ninh năng lượng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc đến nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Thủ tướng đặt câu hỏi: “Ông bỏ mấy tỉ USD rồi đóng cửa hay sao? Nếu đầu tư thêm 1 tỉ USD thì giá thành điện mua được không?”, Thủ tướng đặt câu hỏi và yêu cầu Bộ Công thương phải trả lời để xử lý dứt điểm dự án này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.