(PLO)- Với lợi thế cảng biển và hạ tầng logistics, khu kinh tế Định An hướng tới hình thành chuỗi sản xuất – vận chuyển năng lượng quy mô vùng.
(PLO)- Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân hằng năm đạt 10,4%, bắt đầu từ 9.100 triệu kWh vào năm 2026 và 13.500 triệu kWh vào năm 2030.
(PLO)- Theo ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh đang đứng trước vận hội mới và sẽ tập trung toàn lực vào ba khâu đột phá chiến lược, quyết tâm đưa địa phương trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và kinh tế biển của vùng ĐBSCL.
(PLO)- Quan hệ Việt - Anh đóng góp vào nỗ lực chung nhằm xây dựng lòng tin chiến lược và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hiệu quả.
(PLO)- UBND tỉnh Vĩnh Long công bố danh mục 153 dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2025–2030 với 78 dự án trọng điểm tập trung vào đô thị, năng lượng tái tạo, logistics và môi trường.
(PLO)- Nhiều dự án điện gió tại vùng ĐBSCL gặp khó do hạ tầng truyền tải chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải được xem là yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng “0”.
(PLO)- Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long xác định bốn trụ cột tăng trưởng: kinh tế biển và năng lượng tái tạo; nông nghiệp sinh thái – công nghệ cao; hạ tầng kết nối và logistics; di sản văn hóa và nguồn nhân lực.
(PLO)- Đây là bước tiến mạnh mẽ nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới mục tiêu Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.
(PLO)- Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày một cao trong tương lai, mọi sự quan tâm đang đổ dồn vào cuộc đua phát triển năng lượng địa nhiệt do những lợi thế loại năng lượng này mang lại.
(PLO)- Phát triển năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực thành phố ưu tiên, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
(PLO)- Phát triển điện mặt trời áp nhà tại khu công nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cũng đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai lại đang gặp một số trở ngại
(PLO)- Bốn giàn cẩu RTG hybrid được sản xuất tại Việt Nam, dưới sự giám sát chất lượng của Tập đoàn Mitsui E&S, một trong những nhà sản xuất thiết bị nâng container hàng đầu Nhật Bản.
(PLO)- Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi trái chỉ đạo của Chính phủ, gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỉ đồng.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình không hài lòng khi một số địa phương 'đá bóng lên, đá bóng xuống', có tâm lý chờ đợi trong việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo.
(PLO)- Tập đoàn Vingroup đề xuất được thực hiện đầu tư 25.500 MW điện năng lượng tái tạo và LNG trong giai đoạn 2025-2030, tổng mức đầu tư 25-30 tỉ USD.
(PLO)- Hiện Bình Thuận đang có hai dự án điện gió ngoài khơi với tổng mức đầu tư dự kiến gần 30 tỉ USD.
(PLO)- Chính phủ áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi cho các dự án điện tái tạo.
(PLO)- Ngoài bỏ "không quản được thì cấm", Quốc hội yêu cầu tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
(PLO)- Đây là một trong những giải pháp mà đại biểu Quốc hội đề xuất để năm 2025 tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt được như đề án của Chính phủ trình.
(PLO)- Nhiều công ty, tập đoàn lớn đã đưa ra các kiến nghị về năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời.