Hàng chục tỉ USD đầu tư điện gió ngoài khơi biển Bình Thuận

(PLO)- Hiện Bình Thuận đang có hai dự án điện gió ngoài khơi với tổng mức đầu tư dự kiến gần 30 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nate Franklin, Chủ tịch Tập đoàn Pacifico Energy của Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng hoan nghênh cam kết và kế hoạch của Tập đoàn Pacifico Energy đã khảo sát để triển khai dự án đầu tư điện gió ngoài khơi tại Bình Thuận và nghiên cứu đầu tư một số lĩnh vực khác tại Việt Nam.

điện gió ngoài khơi
Dự án điện gió ngoài khơi. Ảnh minh họa.

Được biết, Tập đoàn Pacifico Energy hiện là nhà đầu tư năng lượng tái tạo lớn nhất của Mỹ với dự án điện mặt trời Mũi Né công suất 40 MW với diện tích 38 ha.

Hiện dự án đã hoàn thành đóng điện hòa lưới và được công nhận vận hành thương mại. Mỗi năm, nhà máy tạo ra 68 triệu kWh điện, góp phần giảm gần 55.500 tấn CO2.

dien-gio-ngoai-khoi (1).jpg
Dự án điện mặt trời Mũi Né của Tập đoàn Pacifico Energy.

Ngoài dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn Pacifico Energy tại Bình Thuận, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (Đan Mạch ) cùng các đối tác trong nước đang xúc tiến Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn.

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn có công suất dự kiến 3.5 GW, khi hoàn thành có thể cung cấp năng lượng cho hơn 7 triệu hộ gia đình mỗi năm. Dự án đặt mục tiêu trở thành dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư khoảng 10,5 tỉ USD.

Ngoài ra, Tập đoàn Enterprize Energy (Anh) cũng đã hợp tác với Societe Generale (Pháp), Vestas (Đan Mạch), ODE (Anh) để phát triển Tổ hợp Thăng Long Wind (điện gió ngoài khơi Kê Gà) tại tỉnh Bình Thuận.

Dự án này gồm hai cấu phần là Thăng Long Wind (TLW) để kết nối lưới điện quốc gia, công suất 3,400 MW, tổng mức đầu tư 11,9 tỉ USD và Thăng Long Wind 2 (TLW2) để sản xuất và xuất khẩu năng lượng hydrogen từ điện phân nước, tổng công suất 2,000 MW, tổng mức đầu tư 5 tỉ USD.

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 là đơn vị tư vấn lập phương án khảo sát, tư vấn thiết kế với tổng diện tích khảo sát là 2.800 km2, trong đó, diện tích khảo sát để phát triển trang trại điện gió khoảng 2.000 km2. Vị trí dự án được đầu tư xây dựng ngoài khơi cách mũi Kê Gà khoảng 30-50km,

Ngoài các dự án năng lượng "khủng” nói trên, hiện nay, Công ty TNHH Tư vấn INCOTECH đã được tỉnh Bình Thuận chấp nhận nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án nhà máy điện gió gần bờ Tân Thuận khu vực ven biển thuộc thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam, với công suất 168 MW, tổng mức đầu tư 5.583 tỉ đồng.

dien-gio-ngoai-khoi (4).jpg
Nhà máy điện mặt trời Mũi Né của Tập đoàn Pacifico Energy mỗi năm tạo ra 68 triệu kWh điện, góp phần giảm gần 55.500 tấn CO2.

Công ty này cũng đang nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án nhà máy điện gió Thuận Phước thuộc khu vực ven biển xã Tân Phước và phường Phước Lộc, thị xã La Gi và xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, công suất 104MW, tổng mức đầu tư 3.801 tỉ đồng.

Dự kiến, trong quý IV-2025 đến quý II-2026, công ty thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng đối với hai dự án trên; đến quý II-2026 sẽ khởi công xây dựng.

“Tôi rất hoan nghênh tỉnh Bình Thuận có những động lực tăng trưởng mới về điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo… 15 dự án, các đồng chí có 1.000 MW, mỗi năm tỉnh thu được 1.000 tỉ đồng, bây giờ tỉnh có thêm 20.000 MW nữa có nghĩa là trong tương lai gần chúng ta thu được 20.000 tỉ đồng nữa. Con số mấy năm gần đây thu được 10.000 tỉ đồng cũng đã mừng rồi nhưng đó không phải là điểm dừng…”

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận ngày 8-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.