Thủ tướng Anh rời phòng chăm sóc tích cực, tinh thần tốt

(PLO)- Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9-4 đã rời phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện St Thomas ở London sau ba ngày điều trị COVID-19. Tinh thần ông cực kỳ tốt.

Theo kênh Channel News Asia, văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson ngày 9-4 đã được chuyển khỏi phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện St Thomas ở London sau ba ngày điều trị COVID-19.

“Thủ tướng đã được chuyển khỏi phòng chăm sóc tích cực vào tối nay để trở lại phòng bệnh bình thường. Ông sẽ được tiếp tục theo dõi sát sao trong giai đoạn hồi phục”, tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hôm 9-4.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Variety

 “Tinh thần ông ấy cực kỳ tốt” - tuyên bố nói thêm.

Thủ tướng Johnson, 55 tuổi, được đưa vào Bệnh viện St Thomas tại London tối 5-4 với các triệu chứng ho và sốt cao sau khi được xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 27-3.

Đến ngày 6-4, do tình hình sức khỏe xấu đi nên Thủ tướng Johnson đã được chuyển tới phòng chăm sóc tích cực.

Người phát ngôn của ông Johnson trước đó cho hay ông đã nhận được các liệu pháp điều trị ôxy tiêu chuẩn sau khi được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực.

Theo trang thống kê Worldometer, Anh hiện ghi nhận 65.077 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7.978 người đã tử vong.

Chính phủ Anh dự kiến kéo dài lệnh phong tỏa được ban hành hôm 23-3.

Các bộ trưởng cấp cao đã thảo luận về các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt dự kiến kết thúc vào 13-4.

Ngoại trưởng Dominic Raab, người tạm thời đảm nhận nhiệm vụ của Thủ tướng Johnson, cảnh báo rằng lệnh phong tỏa không có khả năng sẽ được dỡ bỏ theo kế hoạch. Ông Raab nói rằng “chúng ta vẫn chưa xong, chúng ta phải tiếp tục”.

“Số người chết vẫn tiếp tục tăng và chúng ta chưa tới đỉnh dịch, vì vậy còn quá sớm để gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa. Chúng tôi chưa thể nói thêm gì về điều này cho tới cuối tuần sau” - ông Raab nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.