Thủ tướng Anh 'đã ngồi dậy được và tình trạng tốt hơn'

(PLO)- Tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson được thông báo là có tiến triển nhưng ông vẫn nằm trong phòng điều trị tích cực (ICU).

Sau ngày thứ ba được điều trị trong phòng chăm sóc tích cực (ICU), tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson được thông báo đang tiến triển tốt, hãng tin Reuters ngày 8-4 cho hay.

"Thông tin mới nhất từ bệnh viện cho biết thủ tướng vẫn đang được điều trị tích cực (ICU) nhưng tình trạng của ông ấy đang dần tiến triển tốt” - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cho biết trong cuộc họp báo hôm 8-4.

"Ông ấy đã ngồi dậy được trên giường và hợp tác tích cực với đội ngũ y tế” - ông Sunak nói thêm.

Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak thông báo về tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Boris Johnson ngày 8-4. Ảnh: THE GUARDIAN

Trước đó, phát ngôn viên chính thức ông Johnson cho biết ông vẫn "ổn định về mặt lâm sàng", có phản ứng tốt với phương pháp điều trị và có “tinh thần tốt”.

Ngoại trưởng Dominic Raab gọi Thủ tướng Johnson là "một chiến binh" và dự đoán "ông ấy sẽ trở lại, đưa chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này trong thời gian sớm nhất” - theo Reuters.

Các sĩ quan cảnh sát đứng bên ngoài Bệnh viện Saint Thomas, nơi Thủ tướng Boris Johnson vẫn đang được điều trị tích cực (ICU). Ảnh: AP

Thủ tướng Anh Boris Johnson, năm nay 55 tuổi, là nhà lãnh đạo chính phủ cao cấp nhất trên thế giới bị nhiễm COVID-19.

Ông Johnson thông báo mình đã nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 27-3 và tự cách ly tại Văn phòng Thủ tướng số 10 phố Downing ở London. Ông nhập viện đêm 6-4, sau đó được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực (ICU) khi có các triệu chứng nặng hơn.

Trong thời gian nhập viện, ông Johnson cũng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ khắp nước Anh cũng như các lãnh đạo thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến "người bạn rất tốt". Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng một Thủ tướng Johnson tràn đầy “năng lượng, sự lạc quan và khiếu hài hước" sẽ nhanh chóng vượt qua bệnh tật.

Bạn gái của ông Johnson - cô Carrie Symonds đã rời dinh thủ tướng số 10 phố Downing sau khi có hai nhân viên tại đây nhiễm bệnh.

Tính đến ngày 8-4, Anh ghi nhận 60.733 ca nhiễm và 7.097 ca tử vong vì COVID-19, theo trang thống kê Worldometer.

Theo Văn phòng thủ tướng Anh, vẫn còn quá sớm nói rằng các biện pháp giãn cách xã hội có thể được nói lỏng hay không.

Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cho biết ưu tiên hàng đầu của nước Anh bây giờ là "ngăn chặn sự lây lan COVID-19". Ông Sunak để ngỏ rằng việc phong tỏa có thể sẽ được kéo dài thêm, theo Reuters.

Nước Anh không có vị trí phó thủ tướng được Hiến pháp công nhận để thay thế thủ tướng. Chính vì thế, công việc chỉ đạo chống dịch của Ngoại trưởng Raab cũng cần được sự trợ giúp từ chính phủ để đưa ra các quyết định lớn, chẳng hạn như việc nới lỏng lệnh phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.