Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ 'hoài nghi về mục đích của Trung Quốc'

(PLO) – Một quan chức Mỹ hôm 21-4 đã bày tỏ hoài nghi về mục đích của Trung Quốc khi tiến hành cải tạo trái phép đất hàng loạt ở biển Đông, đồng thời kêu gọi nước này tuân thủ luật pháp quốc tế.

Theo Reuters, trong chuyến thăm Việt Nam ngày 21-4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho hay Washington sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc ủng hộ các liên minh và đối tác của nước này trong khu vực, nhưng không có ý định thiết lập các căn cứ quân sự cho binh sĩ Mỹ.

“Mỹ và Việt Nam cùng có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực” – AP dẫn lời Antony Blinken, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. “Tuy nhiên, dự án cải tạo trái phép đất hàng loạt ở Biển Đông và tăng cường quân sự hóa những tiền đồn này đã làm dấy lên căng thẳng trong khu vực và không tránh khỏi việc khiến người ta hoài nghi về mục đích của Trung Quốc”, ông Blinken cho biết.

Trong bài phát biểu tại ĐH Quốc gia Hà Nội, ông Antony Blinken cho hay: “Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình, ủng hộ liên minh và đối tác của Mỹ trong khu vực. Chúng tôi sẽ không thiết lập các căn cứ quân sự, song sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu chiến tới hoạt động tại bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép”.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tại ĐH Quốc gia Hà Nội hôm 21-4. (Ảnh: AP)

Trong diễn biến khác cùng ngày 21-4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc gián tiếp xác nhận nước này đã tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa liên lục địa mới, không lâu sau thông tin Bắc Kinh thử nghiệm tên lửa DF-41.

Theo Reuters, trong thông cáo trên trang web chính thức nhằm hồi đáp báo cáo trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các cuộc thử nghiệm nghiên cứu thường xuyên diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc là hoạt động bình thường. Thông báo cũng viết rằng các hoạt động thử nghiệm này không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu nào.

Chuyên gia phân tích quân sự Trung Quốc Ni Lexiong cho biết quân đội Trung Quốc dường như muốn tìm cách phô trương năng lực quân sự của nước này, khiến gây ra những đồn đoán về hành động cũng như mục đích của Bắc Kinh, theo AP.

Ông Blinken cho biết Mỹ hoan nghênh những nỗ lực hòa bình của Trung Quốc và hy vọng Trung Quốc sẽ hành động phù hợp với quy định, chuẩn mực của luật pháp quốc tế” bởi đó là lợi ích của Trung Quốc cũng như các quốc gia khác.

Chuyến thăm của ông Blinken diễn ra trước chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào cuối tháng 5-2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.