Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Các phương thức tuyển sinh chưa đảm bảo sự công bằng

(PLO)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá điểm yếu lớn nhất của tuyển sinh Đại học chính là giữa các phương thức tuyển sinh còn chưa bảo đảm sự công bằng nhất định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 26-8, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, năm học qua dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng giáo dục đại học đã đạt được những thành tựu đáng biểu dương, đó là kết quả của quá trình kiên trì, bền bỉ phấn đấu.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Cụ thể, việc triển khai tự chủ đại học tiếp tục mang lại hiệu quả, tuyển sinh ứng dụng CNTT triệt để, minh bạch trong toàn hệ thống. Đội ngũ giảng viên gia tăng số lượng, chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tốt, chuyển đổi số ứng dụng công nghệ hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở giáo dục còn lúng túng trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh, liên kết đào tạo. Một số trường đại học sử dụng kết hợp nhiều phương thức tuyển sinh chưa chú trọng chất lượng, nhiều cơ sở đào tạo tuyển chưa đến 50%. Công tác kiểm định chất lượng ở một số nơi chưa đi vào thực chất, gây phiền hà. Hoạt động khoa học công nghệ chưa hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, nguyên nhân tình trạng trên do thể chế chính sách chưa đồng bộ, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Tư duy nhận thức về giáo dục đại học nói chung và tự chủ đại học chậm đổi mới, từ việc xác định nhiệm vụ, sứ mệnh, vai trò phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quan niệm tự chủ đại học, tự chủ tài chính, tự chủ kinh phí. Nguồn lực cho giáo dục đại học còn hạn hẹp, cơ chế phân bổ nguồn lực nhà nước chưa đáp ứng nhu cầu dẫn đến các trường phải tăng số lượng tuyển sinh trong khi nguồn lực chưa tương xứng.

Đề cập đến nhiệm vụ trong năm học mới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức, nâng cao năng lực quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh tự chủ đại học, tăng cường quản lý nhà nước.

Thứ hai, xây dựng văn hoá chất lượng trong giáo dục đại học, triển khai toàn diện các giải pháp đảm bảo chất lượng, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, các cơ sở giáo dục đại học phải căn cứ vào kết quả tuyển sinh từ năm 2022 và năm nay cùng với kết quả học sinh tập của các em khi vào trường để có sự phân tích, đánh giá lại việc đưa ra các phương thức tuyển sinh, tổ hợp tuyển sinh đã phù hợp chưa; những người học được tuyển chọn theo các phương thức khác nhau đã đảm bảo sự công bằng hay chưa. Từ đó có biện pháp khắc phục.

"Có thể thấy điểm yếu lớn nhất của kỳ thi tuyển sinh trong năm qua là giữa các phương thức tuyển sinh chưa bảo đảm sự công bằng nhất định. Nhiều thí sinh được xét tuyển trúng tuyển sớm có lẽ dễ dãi hơn so với các thí sinh được trúng tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực và kỳ thi tốt nghiệp THPT” - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh và cho biết các cơ sở giáo dục phải có việc đánh giá phân tích tương quan giữa đầu vào và kết quả quá trình học tập, từ đó có kết luận cuối cùng.

"Các cơ sở giáo dục đại học phải tiến hành việc này để hoàn thiện phương thức tuyển sinh cho năm học mới, đồng thời từng bước chuẩn bị phương thức tuyển sinh từ năm 2025 để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng tiếp tục ứng dụng CNTT và chuyển đổi số" - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.