Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Giáo dục phải xuất phát từ tình thương

(PLO)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết càng đi vào nơi khó khăn càng thấy rằng giáo dục phải làm thật và giáo dục phải xuất phát từ tình thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã gặp mặt các giáo viên tiêu biểu được lựa chọn và tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2024 của Trung ương Đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT gửi lời chúc mừng tới các nhà giáo trẻ ở khắp mọi miền tổ quốc.

Thứ trưởng mong các thầy cô tiếp tục cống hiến sức trẻ, tạo sức bật trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện của ngành giáo dục, đồng thời kỳ vọng vào lực lượng giáo viên trẻ tiên phong kế thừa giá trị truyền thống, tiếp cận giá trị hiện đại nhanh chóng gánh vác được nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh nghề giáo là nghề cao quý, vất vả, thầm lặng, vì thế rất cần sự thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ.

Theo Thứ trưởng, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô không chỉ dừng lại ở sự chia sẻ mà còn giúp các nhà tổ chức, quản lý nhìn lại chính mình, tham mưu cơ chế, chính sách thiết thực, đưa ra những quyết sách kịp thời hỗ trợ các thầy cô giáo dấn thân thực hiện sự nghiệp “trồng người”.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho hay kể từ khi khởi động vào năm 2015, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô đã tuyên dương 516 thầy, cô giáo tiêu biểu.

Năm nay, chương trình tiếp tục vinh danh 60 giáo viên xuất sắc, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thuộc các lĩnh vực giáo dục đặc biệt, dạy học tại các trường giáo dưỡng, cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm công tác xóa mù chữ cho đồng bào, thanh, thiếu nhi trên địa bàn đóng quân.

Trong khi đó, chương trình tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương được triển khai lần đầu vào năm 2019. Sau 3 lần tổ chức, đã có 286 nhà giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu. Năm nay, từ 286 hồ sơ giới thiệu, Ban tổ chức chương trình đã bình xét, lựa chọn 99 cá nhân để tuyên dương ở cấp Trung ương.

Nêu ý kiến tại cuộc gặp gỡ, cô Hoàng Thị Ngọc Xuyến, Trường Giáo dưỡng số 4 (Bộ Công an) chia sẻ thực tế điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị chưa đáp ứng được nên không thể giảng dạy được các môn tin học, ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm.

Đồng thời, cô Xuyến mong muốn Bộ GD&ĐT hỗ trợ sách hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên và sách giáo khoa cho học sinh theo chương trình xóa mù chữ mới và giáo dục sau khi biết.

thu-truong-bo-gd-dt-giao-duc-phai-lam-that-phai-xuat-phat-tu-tinh-thuong.jpg
Đại diện các thầy, cô giáo bày tỏ mong muốn với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Cô giáo Quàng Thị Xuân, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Lạn, xã Mường Lạn, Sốp Cộp, Sơn La thì bày tỏ mong muốn lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và xã hội chung tay cùng thầy cô nâng cao chất lượng giáo dục để học sinh thấy thấy hứng thú khi đến lớp; phát triển kỹ năng sống và rèn luyện nhân cách cho học sinh: xây dựng thư viện thân thiện và các góc đọc sách trong trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các thầy cô, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cho biết càng đi vào nơi khó khăn càng thấy rằng giáo dục phải làm thật, giáo dục phải xuất phát từ tình thương.

Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ GD&ĐT đã và đang tiếp tục có những cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho công tác dạy và học, quan tâm toàn diện đến đội ngũ giáo viên, đặc biệt là những thầy cô giáo ở những địa bàn khó khăn, những cơ sở giáo dục đặc thù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.