Thứ trưởng Bộ Công Thương nói về ứng dụng mua sắm Temu của Trung Quốc

(PLO)- Bộ Công Thương cho biết trước việc một số quốc gia quan ngại và cấm ứng dụng mua sắm Temu, Bộ Công Thương đang giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số rà soát đánh giá tác động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự xuất hiện của ứng dụng thương mại điện tử mới nhất của Trung Quốc, Temu đang gây lo ngại cho nền sản xuất, thương mại nội địa cũng như các ứng dụng thương mại điện tử Made Vietnam. Vấn đề này đã được báo chí đặt ra tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức chiều nay, 23-10.

Trả lời, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, các sàn thương mại điện tử nước ngoài khi vào Việt Nam đều phải đăng ký theo quy định.

Bộ công thương.jpg
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (giữa) chủ trì họp báo thường kỳ.

Tuy nhiên, trước việc một số quốc gia quan ngại và cấm Temu như Indonesia, Bộ Công Thương đang giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số rà soát đánh giá tác động. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng triển khai đề án để đảm bảo quản lý chặt chẽ, chống gian lận, hàng giả, hàng nhái.

“Bản thân tôi cũng giật mình vì thấy giá của họ rẻ, nhưng chúng ta phải điều tra, nghiên cứu cụ thể, chưa dám khẳng định giá đó là thật hay không, vì tôn trọng việc mua bán là thỏa thuận trên thị trường. Khi có kết quả nghiên cứu, Bộ Công Thương sẽ đề ra giải pháp nhằm kiểm soát” - ông Tân nói.

Thương mại điện tử đang là thế mạnh của Trung Quốc, cạnh tranh ngang ngửa, thậm chí đe dọa các ứng dụng thương mại điện tử không chỉ của Việt Nam mà của Mỹ, các nước EU. Ngoài Taobao, 1688 thì gần đây nổi lên ứng dụng mua sắm giá rẻ Temu.

Các nhà bán hàng trong nước đứng ngồi không yên trước áp lực về giá và thị phần. Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia lo ngại, làn sóng ngoại nhập này sẽ cuốn đi rất nhiều nhà bán hoặc chuỗi kinh doanh nhỏ lẻ trong nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.