Thu nhập của giáo viên: Đừng để “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!

(PLO)- Đừng để mục tiêu tốt đẹp của chương trình giáo dục phổ thông mới bị ảnh hưởng chỉ vì thu nhập của nhà giáo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần qua, tại các buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với UBND các quận 6, Tân Phú, Gò Vấp và huyện Hóc Môn về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, câu chuyện thiếu giáo viên (GV), khan hiếm nguồn tuyển được đặt ra liên tục trong từng buổi làm việc. Việc tuyển dụng gặp khó từ cấp Sở GD&ĐT, cấp phòng đến từng cơ sở giáo dục.

Như tại quận 6, quận có điều kiện rất tốt về trường, lớp nhưng khó khăn lớn nhất là thiếu GV khi còn một trường tiểu học chưa tuyển được GV môn tiếng Anh và bảy trường thiếu GV môn tin học. Mỗi năm quận có hai đợt tuyển dụng nhưng rất khó để tuyển đủ, có những môn không có GV ứng tuyển.

Tại quận Tân Phú cũng tương tự khi năm nay thiếu 226 GV nhưng tuyển chỉ được khoảng 2/3, số thiếu chủ yếu là GV môn tiếng Anh, tin học.

Hay quận Gò Vấp không chỉ thiếu đến 24 GV ở môn tiếng Anh, tin học ở cấp tiểu học mà còn thiếu nhiều cho bộ môn khác ở cấp THCS.

Một cán bộ trong đoàn giám sát đặt câu hỏi ngược lại: Qua theo dõi, tôi thấy việc thiếu GV đã được nói rất nhiều, diễn ra ở tất cả địa bàn tại TP nhưng tại sao khi đi giám sát không ai kiến nghị gì cả. Liệu nguyên nhân chính có phải vì thu nhập của GV không? Do thu nhập quá thấp hay vầy là đã ổn rồi, hay là còn lý do gì khác?

Trả lời câu hỏi này, bà Hoàng Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Gò Vấp, tâm tư rằng: Chúng tôi không ý kiến về vấn đề thu nhập của GV vì tôi nghĩ đó là vấn đề đã được nói quá nhiều rồi, tôi nghĩ ai cũng phải biết cả rồi. Chứ thử hỏi GV mới ra trường, sau bốn năm học ĐH vất vả mà chỉ hưởng hệ số lương 2,34 thì sống làm sao?

Cũng câu hỏi này, đại diện tại quận 6 lý giải: Thực ra, thu nhập của GV rất thấp nhưng các trường phải tìm nhiều cách để có nguồn thu tăng thêm cho đội ngũ.

Những câu trả lời đó từ cơ sở giáo dục rất thực tế nhưng cũng khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng suy nghĩ. Đành rằng với đặc thù riêng, TP.HCM đã chủ động có những chính sách để hỗ trợ, chăm lo cho nhà giáo nhưng cũng chỉ san sẻ phần nào. Qua hai năm đại dịch COVID-19, cũng là thời gian bắt đầu triển khai chương trình giáo dục mới, gánh nặng thu nhập lại càng thể hiện rõ hơn, nhiều GV phải chuyển công việc, nghỉ việc, không muốn ứng tuyển…

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thẳng thắn: Mục tiêu của việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới là tạo ra những học sinh phát triển toàn diện, không chỉ có kiến thức, đạo đức, kỹ năng, mà còn được bồi dưỡng năng khiếu văn - thể - mỹ nhưng thực tế đụng đến môn học nào cũng thiếu GV thì dạy làm sao?

Bà Yến nhấn mạnh đã đến lúc Sở GD&ĐT TP.HCM và Sở Nội vụ cần nghiêm túc phối hợp tìm hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp để kiến nghị các cấp trên tháo gỡ cụ thể, kịp thời. Vì càng kéo dài, chính học sinh là những người thiệt thòi nhất. Đừng để mục tiêu tốt đẹp của chương trình mới bị ảnh hưởng chỉ vì thu nhập của nhà giáo.

Bà Hoàng Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Gò Vấp (quận Gò Vấp), báo cáo tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chiều 14-9.

Tìm giải pháp cho việc thiếu giáo viên

(PLO)- Nhiều cơ sở giáo dục tiểu học, THCS ở TP.HCM đăng tuyển dụng giáo viên nhưng vắng bóng người ứng tuyển, nhất là giáo viên tiếng Anh và tin học ở bậc tiểu học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.