Thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho phạm nhân được đặc xá

(PLO)- Sớm khôi phục quyền công dân cho người từng có lỗi lầm thể hiện chính sách khoan hồng, nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo website Bộ Công an, để bảo đảm chế độ, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho những người chấp hành án phạt tù được đặc xá năm 2024 sớm tái hòa nhập cộng đồng, ngày 22-9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trại giam Đắc Tân, Bộ Công an tổ chức tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023, đồng thời tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho các phạm nhân chuẩn bị được đặc xá.

Thu nhận hồ sơ cấp căn cước.jpeg
Công an tỉnh Đắk Lắk thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho các phạm nhân chuẩn bị được đặc xá. Ảnh: CA

Theo đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tuyên truyền cho các phạm nhân các chuyên đề như: Một số quy định của Luật Cư trú, Luật Căn cước năm 2023…

Đặc biệt, để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các phạm nhân chuẩn bị được đặc xá, phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với Trại giam Đắc Tân tổ chức thu thập thông tin, lấy vân tay, chụp ảnh, thu thập mống mắt cho 43 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2024.

IMG_6057.jpeg
43 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2024. Ảnh: CA

Quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho các phạm nhân được diễn ra bảo đảm an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về cấp thẻ căn cước.

Việc triển khai thu thập hồ sơ cấp căn cước cho các phạm nhân được đặc xá không chỉ giúp cho những người lầm lỗi sau khi được đặc xá, tha tù trở về địa phương khôi phục quyền công dân, sớm hòa nhập cộng đồng. Qua đó, còn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người từng lầm lỗi; từ đó góp phần tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa của đợt cao điểm triển khai Luật Căn cước và cấp thẻ căn cước trên địa bàn.

IMG_6058.jpeg
Cán bộ tích cực thực hiện thu nhận căn cước cho phạm nhân. Ảnh: CA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.