Thủ khoa Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM chủ yếu học qua mạng

(PLO) - Đây là chia sẽ của anh Nguyễn Thanh Toàn, phụ huynh của em Nguyễn Đăng Khánh, sinh ngày 18/05/1996, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) một trong hai thủ khoa của Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) vừa được công bố, chiều 23-7.

Không giấu được niềm vui, anh Toàn bộc bạch: “Là bậc làm cha làm mẹ khi hay tin cháu Khánh báo tin đã đạt thủ khoa 28,5 điểm (điểm các Toán: 9, Lý: 9,50, Hóa: 9,75), tôi rất chộn rộn và đã báo tin cho bà xã ngay.

Theo anh Toàn, Khánh trong thời gian học cấp 2 và cấp 3 Khánh đã liên tục đạt danh hiệu học giỏi, đạt nhiều giải quốc gia. Riêng năm 12 em  đạt giải khuyến khích môn Toán và huy chương vàng olympic môn toán, dịp 30-4 vừa rồi. Nói về chuyện học hành của con, anh Toàn cho hay, thời gian học bài chủ yếu trên mạng, bằng cách mua thẻ cào các chương trình dạy trực tuyến để học”.

Vừa học, ra đồng  giúp bố mẹ

Em Trần Văn Cường, sinh ngày 06/01/1996, Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh). Quê quán:  Trung Nam – Trung Lễ - Đức Thọ - Hà Tĩnh, đồng thủ khoa Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM (ĐHQG TP.HCM), với số điểm  các môn Toán: 9,00, Lý: 9,25, Hóa: 10, chia sẻ: Thời gian lên lớp em tranh thủ nắm chắc kiến thức bài giảng, sau đó tập trung làm bài tập, còn thời gian học thêm không nhiều. Thành tích gần đây Cường đạt được là giải 3 môn Toán toàn quốc, trước đó nhiều năm liền đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cường cho biết, em là con út trong gia đình, nhưng gia đình làm nông nên ngoài việc học phải giành thời gian ra đồng gặt lúa, chở lúa vào vụ thu hoạch. “Cha mẹ em rất phấn khởi với kết quả điểm thi em đạt được trong kỳ thi đại học”, Cường chia sẻ.

Hỏi cảm nhận như thế nào khi làm bài thi, Cường nói: “Khi giáo viên phát đề em cũng khá lúng túng vì không có phần riêng, phần chung như mọi năm trước nên cũng mất một lúc định thần rồi sau đó mới tập trung cao độ, cũng cố các kiến thức để làm bài”.

 PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.