Thủ khoa người Chu Ru được cấp học bổng toàn phần

Em Ma Hiêng, người dân tộc Chu Ru, tân thủ khoa khối C Trường đại học Đà Lạt, sẽ được tỉnh Lâm Đồng cấp học bổng toàn phần trong suốt thời gian theo học tại trường này.

Chiều tối qua 1/8, ông Huỳnh Đức Hòa, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, có buổi gặp gỡ em Ma Hiêng - tân thủ khoa khối C Trường đại học Đà Lạt, người dân tộc Chu Ru.

Trong buổi gặp gỡ, động viên thủ khoa Ma Hiêng khắc phục khó khăn, cố gắng học tập, ông Huỳnh Đức Hòa còn thông báo cho Ma Hiêng biết tỉnh Lâm Đồng đã quyết định cấp học bổng toàn phần cho Ma Hiêng trong suốt thời gian theo học tại Trường đại học Đà Lạt. Ngoài ra, nếu Ma Hiêng có nhu cầu đi du học, tỉnh Lâm Đồng sẽ liên hệ với các tổ chức liên quan để xin học bổng.
Thủ khoa người Chu Ru được cấp học bổng toàn phần ảnh 1
Em Ma Hiêng trong buổi gặp gỡ với ông Huỳnh Đức Hòa
- chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ma Hiêng sinh ngày 27/10/1993, là thủ khoa khối C đầu tiên của người Chu Ru. Em thi vào ngành Sư phạm Ngữ văn trường đại học Đà Lạt với số điểm các môn là Ngữ văn 7,25, Lịch sử 7,0 và Địa lý 8,75. Do gia đình khó khăn nên sau khi thi đại học xong Ma Hiêng đã phải xuống Ninh Thuận đi hái đậu thuê với giá 60.000đ/ngày với mục đích dành dụm tiền để nhập học.
Theo Theo Khắc Lịch
Khoa học và Đời sống Online

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.