Thủ khoa khối B tại TP.HCM: Tự học là chính

(PLO)- Võ Minh Quân, học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM là thí sinh duy nhất đạt điểm 3 môn khối B cao nhất với 29,1 điểm. Trong đó, môn Toán 9,6 điểm; hai môn Hóa và Sinh cùng đạt 9,75 điểm.

Võ Minh Quân, quê ở Tây Ninh nhưng đến lớp 10 em trúng tuyển vào lớp chuyên Hóa, trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Võ Minh Quân, thí sinh đạt điểm khối B cao nhất tại TP.HCM. ẢNH:NVCC

Liên hệ với Minh Quân, em cho biết mình đang đi du lịch cùng các bạn sau khi kết thúc một kỳ thi căng thẳng. Khi biết được số điểm mình đạt được, em rất vui nhưng không bất ngờ lắm

“Bởi trong quá trình làm bài, em đã cố gắng làm hết khả năng của mình nên bản thân cũng thấy khá hài lòng. Hơn nữa, khi xem đáp án các môn do Bộ GD&ĐT công bố, em cũng đã biết được số điểm mà mình sẽ đạt được. Điểm chính thức cũng không chênh lệch mấy so với số điểm em dự đoán trước đó. Dù sao, em cũng thấy rất vui vì những cố gắng của mình đã được đền đáp”, Minh Quân nói.

Chia sẻ về bí quyết để đạt được điểm cao trong kỳ thi vừa rồi, Minh Quân bộc bạch: “Phương pháp học của em cũng không có gì đặc biệt. Quan trọng, em luôn đề cao tính tự học và tự rèn luyện của bản thân. Ở nhà, ngoài kiến thức và bài tập do thầy cô giao, em cũng thường luyện đề. Em tập bấm giờ khi làm các đề trắc nghiệm tương tự đề thi để tập tâm lý cho quen cũng như căn thời gian làm bài thi KHTN”.

Võ Minh Quân (đứng hàng trên cùng đứng thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh cùng các bạn 12 chuyên Hóa.

Theo Minh Quân, muốn làm tốt đề thi trắc nghiệm thì cần phải cố gắng tìm ra đáp án đúng nhất trong thời gian ngắn nhất. Muốn làm được điều đó, ngoài việc nắm chắc kiến thức, có kinh nghiệm làm bài thì em cũng có một số mẹo vặt như loại trừ những đáp án không chính xác dựa trên sự phán đoán của bản thân.Em không có đi học thêm nhiều, chủ yếu tự học ở nhà và dành cho mình thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

“Năm nay em đăng ký nguyện vọng vào ngành Y đa khoa của trường Đại học Y dược TP.HCM. Em muốn trở thành Bác sĩ”, Quân nói.

Nói về học trò Minh Quân, thầy Tạ Hoàng Thông, giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Toán của lớp, cho biết, Quân học rất giỏi lại chăm ngoan, không những thế em còn tích cực tham gia các phong trào của trường. Dù là năm cuối, phải ôn tập nhiều nhưng Quân cũng dành thời gian tham gia các hoạt động của lớp như tham gia đi cắm trại 26-3, tổ chức lễ hội mừng xuân, lễ ra trường.

Thầy Thông cũng cho biết, dù chưa có thống kế chính xác nhưng trong kỳ thi vừa rồi có rất nhiều học sinh của lớp đạt được điểm cao, trong đó có Minh Quân. Dù học chuyên Hóa nhưng tổng kết môn Toán của Quân cuối năm cũng được 10 điểm, em học giỏi đều các môn.

Đối với thầy cô, em luôn lễ phép, ham học hỏi, đối với bạn bè, em cũng hay giúp đỡ, hòa đồng với mọi người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.