VỤ “NHẬN HỖ TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA HƠN NỬA TỈ ĐỒNG”

Thu hồi tiền hỗ trợ, xử lý cán bộ liên quan

(PL)- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang Trần Vĩnh Hưng: Ở đây có sự lợi dụng chính sách.

Liên quan đến vụ “Bất ngờ với nhà tình nghĩa hơn nửa tỉ đồng của người thân bí thư xã”, trưa 5-8, ông Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Sở đang hoàn tất báo cáo gửi cho Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH. Cái sai đã rõ và hướng xử lý là thu hồi tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đối với hai hộ. Ở đây có sự lợi dụng chính sách. Cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm điểm các cán bộ liên quan. Việc kiểm điểm do Huyện ủy Cái Bè trực tiếp chỉ đạo, trong đó kiểm điểm từ cơ sở đến huyện”.

Cùng ngày, Bí thư Huyện ủy Cái Bè Phạm Minh Trí xác nhận sẽ thực hiện các công tác này. Qua vụ việc, huyện sẽ chỉ đạo chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng và sự hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa phải đúng quy định.

Nhà ông Tình đã hoàn thành, được đoàn kiểm tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang xác định quá trình bình xét có sai sót, không đúng quy định. Ảnh: GT

Trước đó, ngày 28-7, đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra vụ việc sau khi có thông tin báo chí phản ánh. Sở cho biết có hai ấp không thực hiện bình xét ở cơ sở theo quy định, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Văn Phúc - cha ruột ông Nguyễn Lê Sơn (Bí thư Đảng ủy xã An Hữu) và ông Lê Hữu Tình - cậu ruột ông Sơn. Ngoài ra, theo Quyết định 22/2013 của Thủ tướng, việc xét cấp suất hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hỗ trợ đối với những gia đình có công gặp khó khăn về nhà ở. Thực tế hai hộ này không khó khăn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, những ngày vừa qua, dư luận bất ngờ với nhà tình nghĩa của người thân ông Nguyễn Lê Sơn, Bí thư xã An Hữu, trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí trên nửa tỉ đồng. Hai hộ được ưu tiên hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Trong khi đó, trên địa bàn xã còn nhiều hộ có công khác đang trong tình trạng bức bách hơn lại phải chờ. Và theo thông tin chính ông Sơn cung cấp, một người thân của ông xây nhà trị giá lên đến 600 triệu đồng, còn một người xây nhà khoảng 250 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.