Thu hồi hơn 1.103 tỉ từ vụ sai phạm SADECO thế nào?
HOÀNG YẾN
(PLO)- VKS xác định việc bán rẻ 9 triệu cổ phần của SADECO cho công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại hơn 1.103 tỉ, trong đó thiệt hại của Nhà nước là gần 700 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang tòa cùng cấp để đưa ra xét xử ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành uỷ) cùng các đồng phạm trong sai phạm tại Công ty SADECO.
Ông Cang bị truy tố về tội vi phạm quyđịnh về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-20 năm tù với vai trò đầu vụ.
SADECO là công ty con của Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (IPC), doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trong đó, vốn của cổ đông IPC là 44%, Văn phòng Thành ủy (VPTU) 16,7%…
Ông Tất Thành Cang bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò đầu vụ. Ảnh: PLO
VKS xác định đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu của Nhà nước, liên quan đến sai phạm ở nhiều lĩnh vực, nhiều hành vi phạm tội khác nhau.
Việc bán rẻ 9 triệu cổ phần của SADECO cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (công ty Nguyễn Kim) đã gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỉ trong đó thiệt hại của Nhà nước là gần 700 tỉ đồng.
Bị can Tề Trí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Sadeco, Tổng giám đốc IPC) bị cho là có vai trò chủ chốt, xuyên suốt từ đầu đến cuối khi thực hiện xong việc phát hành cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.
Cuối năm 2016, sau khi mua 5,2 triệu cổ phần SADECO từ Công ty Exim (giá 57.000/cổ phần), công ty Nguyễn Kim đề xuất mua thêm cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của SADECO và cam kết cùng phát triển 2 dự án tại 79B Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) và khu dân cư Rạch Chiếc (hiện là TP Thủ Đức).
Tháng 1-2017, SADECO thuê công ty cổ phần chứng khoán TPHCM (HSC) xác định giá trị doanh nghiệp, xác định mỗi cổ phần là hơn 36.500 đồng. Đến tháng 6-2017, SADECO đã phát hành 9 triệu cổ phần và bán cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.
Theo cơ quan tố tụng, giá này thấp hơn giá trị thực rất nhiều, do ông Dũng sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC - doanh nghiệp không có chức năng thẩm định, khiến tài sản của SADECO bị đánh giá thấp (trong khi năm 2017 nhà đất tăng giá rất nhiều) gây thiệt hại nghiêm trọng công ty.
Sau khi CQĐT tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TPHCM và tiến hành xác minh, điều tra thì SADECO đã đàm phán với công ty Nguyễn Kim thanh lý. Công ty Nguyễn Kim đã trả lại số cổ phần đã mua, thu hồi lại được tài sản thất thoát, thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỉ đồng.
Cuối năm 2020, Công ty Nguyễn Kim tự nguyện điều chỉnh hợp đồng trả cho SADECO số tiền hơn 32 tỉ lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng khi 2 bên huỷ hợp đồng, trả lại cổ phần.
Ngoài sai phạm trên, bị can Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc SADECO) cùng đồng phạm còn bị cáo buộc cùng đồng phạm tham ô số tiền 4,7 tỉ. Các bị can đã tự nguyện nộp lại số tiền cho công ty 6,8 tỉ đồng.
Cổ phần được bán thấp hơn giá trị thực nhiều lần
Ngày 21-8-2020, Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự TP.HCM có kết luận và bốn tháng sau có bổ sung rằng tổng giá trị các khu đất của SADECO tại thời điểm phát hành cổ phần là hơn 2.889 tỉ đồng. Trong khi đó giá trị sổ sách của SADECO chỉ xác định giá trị tài sản là hơn 400 tỉ đồng.
Đến giữa tháng 4-2021, Hội đồng định giá có kết luận thời điểm tháng 10-2017 giá trị tài sản của SADECO là hơn 3.245 tỉ đồng, các khoản nợ phải trả là hơn 481 tỉ.
Theo thông tư số 200/2014 của Bộ Tài Chính thì đủ căn cứ xác định giá trị một cổ phần tại SADECO 162.571 đồng. Trong khi đó, các bị can chỉ bán với 40.000 đồng.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.