Thu hồi dự án Trường ĐH Công nghệ miền Trung

(PLO)- Ngoài thu hồi dự án trên, tỉnh Nghệ An cũng thu hồi sáu dự án "treo" và một dự án nằm trong quy hoạch đất hàng không dân dụng quản lý.

UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành, thu hồi dự án và hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan tám dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể thu hồi dự án Trường ĐH Công nghệ miền Trung (diện tích quy hoạch 27,691 ha) tại các xã Nghi Ân và Nghi Đức (TP Vinh, Nghệ An) của Công ty CP Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực miền Trung.

Lý do thu hồi là dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 3005 ngày 14-7-2010 nhưng đến nay không thực hiện bất cứ thủ tục gì tiếp theo để thực hiện dự án, văn bản pháp lý liên quan đã hết hiệu lực.

Thu hồi dự án khu đô thị Viễn thông và Công nghệ thông tin (diện tích quy hoạch 7,78 ha tại TP Vinh) của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện. Dự án cải tạo môi trường và xây dựng khu dịch vụ thương mại, nhà ở tổng hợp (diện tích quy hoạch 135,9 ha tại TP Vinh) của Công ty CP Đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới TECCO. 

Dự án khu đô thị mới Đông Hưng (diện tích quy hoạch 98,5 ha tại thị xã Thái Hòa) của Công ty CP Đầu tư và Tư vấn doanh nghiệp VNS. Dự án khu du lịch sinh thái biển kết hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí (diện tích quy hoạch 1,9 ha tại huyện Quỳnh Lưu) của Công ty TNHH Đức Trà.

Dự án khu đô thị Phủ Quỳ Happy Land (diện tích quy hoạch 79,8 ha tại thị xã Thái Hòa) của Công ty CP AddCom Land. Dự án trung tâm dịch vụ thương mại Long Sơn (tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa) của Công ty Hồng Hà.

Đồng thời thu hồi dự án trung tâm sinh thái, sinh vật cảnh (tại xã Nghi Phú, TP Vinh) của Hội Sinh vật cảnh Nghệ An. Lý do, theo quy hoạch điều chỉnh cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế do Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 347 ngày 29-1-2015, dự án trên nằm trong quy hoạch đất hàng không dân dụng quản lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.