Thu học phí sai quy định rồi nộp vô ngân sách: Nên trả lại cho sinh viên

(PLO)- Vụ việc Trường Đại học Thủ Dầu Một thu học phí của sinh viên sai quy định đang nhận được nhiều ý kiến phản ứng từ bạn đọc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo Pháp Luật TP. HCM vừa có bài viết: “ĐH Thủ Dầu Một: Nộp hơn 37 tỉ đồng lạm thu vào ngân sách, không trả lại sinh viên ghi nhận về thông tin Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã thu học phí sinh viên sai quy định lên đến 37 tỉ đồng trong giai đoạn 2015-2021.

Theo đó, nhà Trường đã chọn phương án nộp lại toàn bộ số tiền bị lạm thu vào ngân sách nhà nước thay vì trả lại số tiền này cho sinh viên. Sở dĩ trường không chọn phương án trả lại tiền cho sinh viên vì cách này thủ tục sẽ nhiều, thông tin của sinh viên vẫn chưa đồng bộ hết. Phương án lựa chọn này đã nhận phải những ý kiến phản đối từ bạn đọc:

Nhà trường phải có trách nhiệm trả lại cho sinh viên!

“Tiền thu sai quy định nhưng lại khắc phục hậu quả bằng cách nộp vào ngân sách nhà nước. Vậy quyền lợi của người bị ảnh hưởng bởi việc thu học phí sai này là sinh viên có được đảm bảo? Những sinh viên đã ra trường không nhận được bất kì sự đền bù nào thì có quá bất công? Trong khi đó, chính họ là nạn nhân trực tiếp của việc thu sai quy định. Cách giải quyết thật vô lý”, bạn đọc Kim Anh bức xúc.

“Trả lại tiền cho sinh viên thủ tục sẽ nhiều, bên cạnh đó, thông tin của sinh viên vẫn chưa đồng bộ hết. Câu trả lời liệu có đủ sức thuyết phục? Không lẽ vì ngại thủ tục mà nhà trường chấp nhận bỏ quên quyền lợi của sinh viên? Còn thông tin của sinh viên không thể nói chưa đồng bộ hết, từ trước đến nay nhà trường quản lý sinh viên bằng cách nào? Theo quan điểm của tôi, khi đã làm sai thì phải khắc phục hậu quả, có khó cũng phải làm, đó mới là thiện chí và là cái tâm của một nhà giáo”, bạn đọc Hồng Nhung góp ý.

Bạn đọc Nguyễn Dung thì bộc bạch “Tôi là phụ huynh có con đang học tại trường, đề nghị trường trả lại tiền cho con tôi. Việc lạm thu là lỗi của nhà trường, tại sao sinh viên lại phải chịu thiệt? Danh sách sinh viên trường đã có sẵn, cứ theo đó mà hoàn trả thôi, có gì khó đâu!”

thu học phí
Giai đoạn 2015-2021, phát hiện Trường Đại học Thủ Dầu Một thu học phí sai quy định hơn 37 tỉ đồng.

“Cha mẹ chắt chiu từng đồng mới có tiền đóng học phí cho con. Nguyên tắc tiền đó là phục vụ cho việc học của sinh viên. Giờ chuyển vô ngân sách, liệu sinh viên được hưởng lợi gì từ số tiền này?”, bạn đọc Nam Ngọc lo ngại.

Sinh viên nên bày tỏ ý kiến để đòi lại quyền lợi!

“Thu sai tiền của sinh viên, nộp trả vào ngân sách? Không có cái lý nào như vậy cả. Liệu phương án này có đảm bảo đúng quy định pháp luật?”, bạn đọc Văn Khánh băn khoăn.

Bạn đọc Võ Minh chia sẻ “Đây là tiền mồ hôi, nước mắt từ gia đình đóng vào để con em đi học. Nhà Trường thu sai rồi bây giờ nộp vào ngân sách Nhà nước để thoái thác trách nhiệm, như vậy là không thể chấp nhận được! Sinh viên các khóa bị ảnh hưởng nên gửi đơn kiến nghị đến nhà trường để được giải quyết thỏa đáng”,

Ngoài những ý kiến trên, bạn đọc Tuấn Nguyễn cho rằng: “Theo tôi, nộp ngân sách chỉ là giải pháp tạm thời; sau đó, nhà trường phải hoàn tất hồ sơ để chuyển trả cho từng sinh viên đã nộp. Đó mới đúng với bản chất sự việc và quan trọng hơn thể hiện được tính nhân văn. Nếu Ban giám hiệu nhà trường giải quyết vấn đề không thấu tình đạt lý thì liệu thế hệ mai sau còn dám tin tưởng chọn Trường ĐH Thủ Dầu Một làm nơi ươm mầm tương lai?

Theo thông tin ghi nhận, trước đó, kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, giai đoạn 2015-2021, phát hiện Trường Đại học Thủ Dầu Một thu học phí sai quy định hơn 37 tỉ đồng.

Cụ thể, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã thu học phí năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 cao hơn mức trần quy định. Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc này là chưa thống nhất trong cách hiểu và vận dụng các quy định của nhà nước vào việc tính đơn giá thu học phí.

Sau sự việc này, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị yêu cầu Trường Đại học Thủ Dầu Một trả lại tiền cho sinh viên (nếu không trả lại được thì nộp vào ngân sách nhà nước).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.