Thủ Đức: Chỉ 40% trẻ vào các trường mầm non công lập

(PL)- Hiện nay quận Thủ Đức có 191 cơ sở giáo dục mầm non có phép, trong đó chỉ có 19 trường công lập.

Các trường công lập nuôi dạy 6.821 trẻ, chiếm khoảng 40% số trẻ trên địa bàn. Đó là báo cáo của Phòng GD&ĐT quận này trong buổi làm việc với Ban VHXH-HĐND TP.HCM sáng 2-6.

Đáng nói là đến nay quận còn 267 điểm giữ trẻ không phép đang nuôi dạy 827 trẻ. Các cơ sở này chủ yếu dạng gia đình, mỗi cơ sở nhận giữ 3-6 trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu những công nhân làm việc theo ca. Về chăm sóc trẻ 6-18 tháng, hiện quận có ba trường mầm non nhận nuôi dạy là Hoa Mai, Sơn Ca và Linh Xuân. Mỗi trường có hai lớp với khoảng 16 trẻ. Theo Phòng GD&ĐT quận, các trường này đều nằm quanh các KCN-KCX, nhu cầu phụ huynh gửi rất đông nhưng vì không đáp ứng được cơ sở vật chất và nhân sự nên các trường không thể nhận thêm trẻ. Sắp tới quận sẽ xây chèn bốn lớp ở trường Tam Bình và Bình Chiểu để tiếp tục nhận trẻ độ tuổi này.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng ban VHXH-HĐND TP, đề nghị các trường nhận giữ trẻ 6-18 tháng phải tính toán thời gian giữ trẻ linh động để hỗ trợ công nhân làm việc theo ca.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.