Thông tin mới vụ 200 hộ dân bị 'treo' sổ hồng hơn 20 năm

(PLO)- UBND huyện Vân Canh (Bình Định) đang gấp rút thực hiện các thủ tục theo quy định để tiến hành cấp sổ hồng cho các hộ dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-9, trao đổi với PLO, ông Lê Bá Thành, Bí thư Huyện uỷ Vân Canh, cho biết trước đó UBND huyện đã có tờ trình gửi Huyện uỷ về việc cho chủ trương thực hiện đo đạc lập bản đồ, cấp GCN QSDĐ (sổ hồng) cho hơn 200 hộ dân ở xã Canh Hiệp và Canh Thuận.

Nhiều người dân phản ánh việc sau 20 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng. Ảnh QN

Nhiều người dân phản ánh việc sau 20 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng. Ảnh QN

“Huyện uỷ Vân Canh cơ bản thống nhất nội dung tờ trình của UBND huyện về việc sớm thực hiện các thủ tục để cấp sổ hồng cho các hộ dân. Huyện uỷ Vân Canh cũng thống nhất giao UBND huyện cùng các địa phương liên quan sớm triển khai các việc đo đạc, lập bản đồ để cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân. Trước hết, việc lập thủ tục sẽ tiến hành ở làng Kà Bưng (Canh Thuận) vì các hộ dân ở ổn định trước đến nay, sau đó đến địa phương khác”, ông Thành nói.

Trước đó, UBND huyện Vân Canh có tờ trình gửi Huyện uỷ Vân Canh về việc cho chủ trương thực hiện đo đạc lập bản đồ, cấp sổ hồng cho các hộ dân làng Kà Bưng (xã Canh Thuận) và làng Hiệp Tiến (xã Canh Hiệp).

Theo UBND huyện Vân Canh, trước đó UBND xã Canh Thuận và Canh Hiệp có báo cáo đề nghị về việc rà soát hiện trạng và diện tích các hộ dân đang sử dụng đất tại làng Kà Bưng, Hiệp Tiến để cấp sổ hồng cho các hộ gia đình, cá nhân.

UBND huyện trình để Huyện uỷ thống nhất về việc đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, phục vụ công tác cấp sổ hồng tại làng Kà Bưng, xã Canh Thuận và làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh.

Nhiều người ở làng Hiệp Tiến đã xây dựng nhà cửa nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng. Ảnh QN

Nhiều người ở làng Hiệp Tiến đã xây dựng nhà cửa nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng. Ảnh QN

Cụ thể, tại làng Kà Bưng, xã Canh Thuận phạm vi thực hiện có diện tích 4,5 ha với 60 hộ dân; tại làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp phạm vị thực hiện có diện tích 12 ha với 153 hộ dân.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đo đạc, thành lập bản đồ địa chính và kinh phí phục vụ công tác cấp sổ hồng là hơn 253 triệu đồng, trong đó riêng làng Kà Bưng là hơn 76 triệu đồng, còn lại hơn 176 triệu đồng là sử dụng cho làng Hiệp Tiến.

Trước đó, PLO đã có bài viết “Gần 200 hộ dân ở Bình Định bị treo sổ hồng hơn 20 năm” nói về việc hơn 200 hộ dân ở làng Kà Bưng (xã Canh Thuận) và ở làng Hiệp Tiến (xã Canh Hiệp) mặc dù đã chuyển về chỗ ở mới hơn 20 năm nay, họ đã xây dựng nhà cửa, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.