'Thông báo hết xăng A95 do nhân viên tự làm, tôi không biết'

(PLO)- Nhân viên cửa hàng xăng dầu thuộc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (MP) tự ý dán thông báo hết xăng A95 vì người tiêu dùng hỏi quá nhiều.

 

Sau khi PLO.VN phản ánh tình trạng một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội treo biển hết xăng A95 diễn ra vào ngày 26-3, ngay lập tức trong ngày 27-3, các cửa hàng này đã bán xăng A95 trở lại.

Ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu số 1, thuộc MP (259 Giải Phóng, Hà Nội) chiều 27-3 cho thấy, cửa hàng đã bố trí hai cây xăng sinh học E5 và hai cây xăng A95. Các tờ giấy thông báo chưa có xăng A95 đã được cửa hàng gỡ bỏ.

Trao đổi với PLO, bà Phan Thị Hoàn, Trưởng cửa hàng xăng dầu số 1 (MP) cho biết, việc thiếu xăng A95 chỉ diễn ra trong ngày 26-3. Nguyên nhân được bà Hoàn giải thích là do đường tắc nên xe chở nhiên liệu không thể tiếp cận cửa hàng đúng như kế hoạch.

“Cửa hàng nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, trục đường chính nên lượng khách hàng vào đổ xăng rất đông, lượng tiêu thụ nhanh”- bà Hoàn nói.

Các cửa hàng xăng dầu đã bán trở lại xăng A95. Ảnh: TP.

Cũng theo bà Hoàn, bà không biết việc nhân viên dán thông báo hết xăng. Khi báo chí phản ánh, bà đã yêu cầu gỡ thông báo và truy trách nhiệm. “Nhiều người tiêu dùng hỏi xăng A95 nên nhân viên đã làm thông báo dán trên cây xăng để người tiêu dùng biết, tránh tình trạng hỏi nhiều mà nhân viên không có thời gian trả lời”- vị trưởng cửa hàng lý giải.

Trả lời PLO, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cơ quan thường trực điều hành giá xăng dầu, khẳng định một số cửa hàng thông báo hết xăng A95 chỉ là gián đoạn tạm thời.

Theo ông Đông, nguồn cung xăng A95 không thiếu. Tuy nhiên thời gian qua xảy ra sự cố tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) gây gián đoạn tại phân xưởng sản xuất xăng A95 trong một tuần, ảnh hưởng đến nguồn cung ứng xăng A95. Trong khi đó nguồn dự trữ xăng A92 để phá chế xăng sinh học E5 vẫn bình thường.

Ngày 28-3, công việc sản xuất mặt hàng này tại nhà máy sẽ hoạt động bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.