Thói quen xấu và hơn nửa đội hình nhận thẻ

(PLO)- FIFA đã phạt đội tuyển Việt Nam khoảng 150 triệu đồng vì hơn nửa đội hình nhận thẻ vàng trong một trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Các học trò ông Park Hang-seo bị phạt 6.000 franc Thụy Sĩ ( khoảng 150 triệu đồng) trong trận thua Saudi Arabia 0-1 trên sân Mỹ Đình ngày 16-11 năm ngoái với sáu thẻ vàng của Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng và Văn Đức.

Trong số này, đội trưởng Quế Ngọc Hải và Tuấn Anh bị hai thẻ vàng khiến phải vắng mặt ở trận làm khách gặp Úc ngày 27-1. Đây là lần đầu đội tuyển Việt Nam (VN) bị phạt tiền do FIFA quy định một đội bóng trong trận đấu nhận năm thẻ vàng sẽ phải đóng phạt. Án phạt trên xảy đến trong bối cảnh học trò ông Park đang chịu mang tiếng là đội bóng bị phạt đền nhiều nhất ở vòng loại cuối cúp thế giới 2022 khu vực châu Á.

Quế Ngọc Hải tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: AFC

Đội tuyển VN đã toàn thua sáu trận và không còn cơ hội đi tiếp. Họ còn nhận thêm năm quả phạt đền, phần lớn do lỗi chơi xấu bị công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) phát hiện. Điều này ai cũng thấy phần nhiều do thói quen hay phạm lỗi mà ở giải quốc nội số đông cầu thủ thường qua mặt trọng tài hoặc được châm chước nhưng khi ra đấu trường quốc tế, đặc biệt là có VAR soi thì không thể che giấu.

Việc bị thẻ phạt nhiều và thua nhiều đã nói thay cho đẳng cấp yếu hơn ở sân chơi lớn của đội tuyển VN so với những đội bóng hàng đầu châu lục nhưng không vì thế mà bao biện cho thói quen hay phạm lỗi tồn tại. Nói đúng hơn nó cũng là căn bệnh mà ở những giải trong nước cầu thủ VN hay lạm dụng trong khi sự nghiêm minh của trọng tài và ban tổ chức giải không đủ để đưa cầu thủ vào kỷ cương.

Những cú vung tay vào mặt đối phương hay các pha chơi xấu kín của nhiều cầu thủ VN thường dễ dàng đánh lừa trọng tài ở các sân chơi quốc nội, thậm chí “vua sân cỏ” còn bị tình trạng e ngại cầu thủ nổi tiếng, hoặc là đội của ông A, ông B, ông C… Cũng có trọng tài nghiêm minh nhưng sự nghiêm khắc của một vài trọng tài lại không đủ để làm thay đổi thói quen xấu của cầu thủ. Chưa kể có trọng tài nghiêm nhưng lại gặp những chống đối bất lợi và thấy lạc lõng trong tiếng nói chung của trọng tài.

Ngay ở AFF Cup 2020, cú sút vào người Supachok đang nằm sân hay pha vung tay vào mặt một hậu vệ Indonesia của đội trưởng Quế Ngọc Hải đáng bị thẻ đỏ nếu trọng tài nghiêm khắc hay được hỗ trợ bởi công nghệ VAR.

Dĩ nhiên, có những tình huống cầu thủ ham bóng hoặc chấp nhận bị thẻ để ngăn cản một pha bóng nguy hiểm vẫn có thể thông cảm, hơn là thói quen đá xấu, đá láo và còn được khen là đá kín của một bộ phận cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia.

VFF phải nộp phạt một số tiền lớn để nhắc nhở các học trò ông Park hạn chế tối đa hoặc không gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần fair play ở các trận đấu quốc tế.

Đội tuyển Việt Namnăm lần bị phạt đền

Theo thống kê, thầy trò HLV Park Hang-seo là đội bóng chịu nhiều phạt đền 11 m, nhiều nhất trong số 12 đội bóng có mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022. Ở vòng loại thứ hai, thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá thành công cú sút 11 m của Theerathon trong trận hòa Thái Lan, còn lại đều thua. Hai bàn thua sau đó trên chấm phạt đền trước Malaysia và UAE ở vòng loại thứ hai do những pha phạm lỗi trong vòng cấm của Đoàn Văn Hậu, thủ môn Tấn Trường. Còn ở trận ra quân vòng loại thứ ba, đội tuyển VN dẫn bàn trước Saudi Arabia nhưng chiếc thẻ đỏ của Duy Mạnh để bóng chạm tay khiến bị phạt đền và Quế Ngọc Hải đá xấu chịu 11 m thêm lần nữa đã khiến đội nhà thua ngược 1-3. Cũng cần biết năm đối thủ của thầy trò ông Park ở bảng B mới có tổng cộng ba lần chịu phạt đền. TT 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.