Thời hạn đăng ký thi tuyển vào lớp 10 công lập TP.HCM năm 2022

(PLO)- Phụ huynh, học sinh (HS) tìm hiểu thông tin và đăng ký thi tuyển từ ngày 15-4 đến 9-5 tại các trường THCS (nơi theo học lớp 9).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  • Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có công bố chính thức về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại TP.HCM năm 2022.

Trong đó có những thông tin cụ thể, quan trọng mà phụ huynh, học sinh cần lưu ý. Cụ thể như sau:

Đối tượng dự thi: HS dự thi phải tốt nghiệp THCS tại TP.HCM, có tuổi vào lớp 10 là 15 tuổi. Riêng những HS học vượt lớp ở cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

HS dân tộc thiểu số, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc từ nước ngoài về có thể vào lớp 10 cao hơn 3 tuổi so với quy định.

Đăng kí thi: Phụ huynh, HS tìm hiểu thông tin và đăng ký thi tuyển từ ngày 15-4 đến 9-5 tại các trường THCS (nơi theo học lớp 9).

HS sẽ đăng ký ba nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM).

Sở lưu ý, HS nên lựa chọn đăng ký nguyện vọng theo nơi cư trú, tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ.

Sở sẽ khóa cổng đăng ký thi lớp 10 vào 17 giờ ngày 10-5.

Ngày 11-5, Sở sẽ công bố số liệu học sinh đăng ký ban đầu để thi tuyển vào lớp 10 từng trường THPT.

Từ 11-5 đến 16 giờ ngày 16-5, phụ huynh, học sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10.

Học sinh sẽ nhận phiếu báo danh dự thi từ ngày 19-5 đến 23-5.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lạc Hồng, quận 10, TP.HCM trong một giờ học ở lớp. Ảnh: PA

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lạc Hồng, quận 10, TP.HCM trong một giờ học ở lớp. Ảnh: PA

Thời gian thi vào hai ngày 11 và 12-6. Lớp 10 thường dự thi ba môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, Toán và Ngữ Văn thi trong 120 phút, Ngoại ngữ với 90 phút.

Lịch thi cụ thể như sau:

Điểm cả ba bài thi đều theo hệ số một, điểm từng bài thi sẽ theo thang 0 đến 10, lẻ đến 0,25 điểm. Môn chuyên tính theo hệ số 2.

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và cộng điểm thêm cho đối tượng ưu tiên.

Công tác chấm thi sẽ diễn ra từ 15-6 đến 23-6.

Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 24-6.

Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày công bố điểm thi đến trước 16 giờ ngày 25-6. Công tác chấm thi phúc khảo sẽ từ 30-6 đến 1-7. Kết quả sẽ công bố dự kiến vào ngày 2-7.

Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, tích hợp và tuyển thẳng dự kiến trong ngày 27-6. HS trúng tuyển nhập học từ 27-6 đến 1-7. Qúa thời gian này, HS sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập thường và danh sách trúng tuyển dự kiến vào ngày 11-7. HS trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học từ 12-7 đến 26-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.