Thoát hiểm bất tín nhiệm, thủ tướng Anh quyết ra đi sau Brexit

(PLO)- Thoát hiểm bất tín nhiệm nhưng Thủ tướng May vẫn tuyên bố sẽ ra đi sau khi Anh thực hiện xong thỏa thuận Brexit.

Với tỉ lệ 200 phiếu ủng hộ/117 phiếu chống, Thủ tướng Anh Theresa May vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện tối 12-12, Reuters đưa tin.

Trước thời điểm bỏ phiếu không lâu, trong một động thái có thể hiểu nhằm thuyết phục các nghị sĩ còn đang lưỡng lự giữa ủng hộ và phản đối, bà May lên tiếng rằng bà sẽ từ chức trước cuộc bầu cử năm 2022, cũng là thời điểm Anh hoàn tất thực hiện Brexit.

Từ 117 phiếu chống có thể hình dung chặng đường đạt được sự đồng thuận trong Quốc hội về thỏa thuận Brexit - Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ không hề dễ dàng.

Thủ tướng Anh Theresa May tại Hạ viện Anh ngày 12-12. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Theresa May tại Hạ viện Anh ngày 12-12. Ảnh: REUTERS

Hôm nay 13-12 (giờ địa phương), bà May dự kiến sẽ sang lại Bỉ bàn về thỏa thuận Brexit một lần nữa với 27 lãnh đạo EU. Thỏa thuận Brexit đã được bà May với EU thống nhất từ ngày 25-11 nhưng không thuyết phục được nhiều nghị sĩ, chính trị gia Anh - dù ủng hộ hay phản đối Brexit - vốn cho thỏa thuận quá thiệt cho Anh. Theo lịch thì Quốc hội Anh đã phải bỏ phiếu về thỏa thuận này từ ngày 11-12 nhưng vì sự phản đối này mà bà May đã cho hoãn lại, chờ bà sang Bỉ tham vấn lại với các lãnh đạo EU. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Reuters thì các lãnh đạo EU nói không có ý định thay đổi nội dung nào trong thỏa thuận.

Theo lịch trình, Anh sẽ kích hoạt rời EU từ ngày 29-3 và có khả năng trước thời điểm này Quốc hội Anh sẽ không gật đầu với thỏa thuận Brexit bà May thống nhất với EU. Với tình hình hiện tại, nhiều chính trị gia trong đó có thành phần nghị sĩ đối lập đã đề cập tới khả năng Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào hoặc Anh sẽ lại tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về tư cách thành viên của Anh tại EU.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.