Thỏa thuận hạt nhân Iran: Obama tiếp tục 'ghi điểm'
Hiếu Hồ (Theo Reuters)
(PLO) Hôm qua (2-9) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một thắng lợi quan về ngoại giao khi giành được số phiếu cần thiết để bảo vệ thoả thuận hạt nhân với Iran trước Quốc hội Mỹ.
Tuy nhiên, các thượng nghị sỹ Cộng Hoà cam kết tiếp tục phản đối thoả thuận trên, áp đặt những lệnh trừng phạt mới lên Tehran.
Nội bộ Mỹ vẫn mâu thuẫn sâu sắc
Thượng nghị sỹ Dân Chủ Barbara Mikulski bày tỏ sự ủng hộ thoả thuận hạt nhân đạt được vào ngày 14-7 giữa các cường quốc và Iran, theo đó các lệnh trừng phạt về kinh tế lên Tehran sẽ được nới lỏng để đổi lại sự cắt giảm chương trình hạt nhân của nước này.
Theo danh sách mà bà Mikulski đưa ra, có 34 thượng nghị sỹ ủng hộ thoả thuận trên gồm 32 thượng nghị sỹ Dân Chủ và hai thượng nghị sỹ không thuộc đảng nào nhưng thường bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.
Đây là số phiếu đủ để giúp ông Obama giữ được quyền phủ quyết cho dù Quốc hội Mỹ do các thượng nghị sỹ Cộng Hoà kiểm soát có thông qua nghị quyết phản đối.
Ngoài ra, 10 thượng nghị sỹ Dân Chủ vẫn chưa đưa ra quyết định và hai thượng nghị sỹ Dân Chủ phản đối thỏa thuận hạt trên.
Mục tiêu kế tiếp của phe ủng hộ là xem xét liệu họ có thể giành được ít nhất 41 phiếu để ngăn Quốc hội thông qua nghị quyết phản đối, giúp ông Obama không phải sử dụng quyền phủ quyết của mình.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trình bày về những điểm quan trọng về thoả thuận hạt nhân với Iran tại một trường đại học ở Washington ngày 5-8-2015
Bà Mikulski phát biểu “Không có thoả thuận nào là hoàn hảo, đặc biệt là thoả thuận với Iran. Tôi nhận ra rằng thoả thuận vừa đạt được với chính quyền Tehran là giải pháp tốt nhất nhằm ngăn nước này sản xuất bom hạt nhân”.
Đối đầu lưỡng Đảng
Nhà Trắng rất vui mừng với số phiếu thuận đang gia tăng và cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các nhà làm luật để giành được càng nhiều phiếu thuận càng tốt.
Các thượng nghị sỹ Cộng Hoà không chấp nhận thực tế này và khẳng định sẽ chống lại thoả thuận đến cùng cho dù thoả thuận này qua được vòng xem xét của Quốc hội bằng việc theo đuổi nhiều biện pháp, trong đó có áp đặt những lệnh trừng phạt lên Tehran liên quan đến vấn đề vi phạm nhân quyền và hỗ trợ tài chính cho khủng bố.
Cory Fritz - Người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện John Boehner - nói “Nhà Trắng có thể thuyết phục đủ số phiếu ủng hộ từ đảng Dân Chủ nhưng để thoả thuận này được thực hiện thì còn rất xa”.
Thượng nghị sỹ Cộng Hoà Bob Corker - Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Mỹ - cho biết sau khi thoả thuận này được xem xét không bao lâu, Quốc hội có thể sẽ quyết định kéo dài đạo luật trừng phạt với Iran thêm 10 năm nữa.
Ngoài ra, các quan chức chính phủ thuộc đảng Cộng Hoà, trong đó có Thẩm phán tối cao bang Oklahoma - Scott Pruitt - và Thẩm phán tối cao bang Michigan - Bill Schuette - đã thúc giục toàn bộ 50 bang của nước Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên Tehran.
Các quan chức trong chính phủ của Tổng thống Obama tỏ ra nghi ngờ việc kéo dài đạo luật trừng phạt, còn Tehran xem các lệnh trừng phạt mới là sự vi phạm thoả thuận hạt nhân.
Các thượng nghị sỹ Dân Chủ sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của đảng Cộng Hoà bằng cách gán những lệnh trừng phạt này vào hành động vi phạm nhân quyền.
Chiến thắng "ngoại giao" của Obama
Hôm qua (2-9) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có một bài diễn văn liên quan đến thoả thuận hạt nhân với Iran. Ông không tin thoả thuận trên sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn bất lợi và cam kết tiếp tục lập trường cứng rắn với Iran.
Các nhà làm luật Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết phản đối thoả thuận hạt nhân với Iran vào ngày 17-9 và ngăn ông Obama phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào lên Iran.
Tuần tới Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ bắt đầu bỏ phiếu về thoả thuận hạt nhân trên. Trước sự phản đối cực lực của đảng Cộng Hoà, đảng Dân Chủ đã dành cả mùa hè để kêu gọi sự ủng hộ. Đây được xem là thắng lợi về ngoại giao của ông Obama.
Tuy nhiên phe ủng hộ cho biết vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu họ có giành được 41 lá phiếu mục tiêu hay không. Trong khi đó, phe phản đối cần giành được 2/3 số phiếu trong tổng số 100 Thượng nghị sỹ và 435 Hạ nghị sỹ để gạt đi quyền phủ quyết của ông Obama.
Cho đến nay, có hơn 90 thành viên Hạ viện, đều thuộc đảng Dân Chủ, bày tỏ sự ủng hộ đối với thoả thuận này. Nancy Pelosi - lãnh đạo đảng Dân Chủ ở Hạ viện - bày tỏ mong muốn sẽ nhận được số phiếu cần thiết để giữ được quyền phủ quyết cho Tổng thống Obama.
Vấn đề hạt nhân Iran đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tất cả ứng viên chính của đảng Cộng Hoà đều phản đối thoả thuận hạt nhân với Iran dù không thống nhất về biện pháp ngăn chặn việc thông qua thoả thuận trên.
Ý kiến mà phe phản đối đưa ra là thoả thuận trên nới lỏng quá nhiều lệnh trừng phạt với Tehran trong khi không đảm bảo được việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này. Họ lo lắng Tehran sẽ sử dụng 50 tỷ đô-la có được từ sự nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế để tài trợ cho các tổ chức cực đoan có khả năng đe doạ các đồng minh của Mỹ, trong đó có Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cực lực phản đối thoả thuận hạt nhân với Iran. Một số nhóm ủng hộ Israel ở Mỹ cũng chi hàng triệu đô-la vận động các nhà làm luật chống lại thoả thuận trên.
Một quan chức cấp cao Israel giấu tên cho biết ông Netanyahu sẽ tiếp tục phản đối thoả thuận. Người này nói “Thủ tướng Netanyahu có trách nhiệm bày tỏ sự phản đối thoả thuận hạt nhân với Iran bởi nó sẽ gây hại không chỉ cho Israel mà còn cho khu vực và thế giới và ông Netanyahu sẽ tiếp tục phản đối”.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.