‘Thỏa thuận hạt nhân sẽ không thay đổi quan hệ giữa Iran với Mỹ’
Bảo Anh
(PLO) – Hãng tin Reuters hôm 18-07 cho biết, lãnh tụ tối cao Iran ông Ayatollah Ali Khamenei hôm 18-07 đã khẳng định thỏa thuận hạt nhân mới đây sẽ không thay đổi mối quan hệ giữa Iran với Washington hay chính sách của Iran tại Trung Đông.
Không thay đổi thái độ
Thỏa thuận hạt nhân này đã kéo theo nhiều lời ca ngợi từ mọi người trên khắp đường phố Tehran khi nhiều người Iran dự đoán rằng thỏa thuận sẽ cho phép nền kinh tế bị cấm vận nhiều năm của nước này sẽ có cơ hội ổn định và làm cho cuộc sống người dân dễ dàng hơn.
Tuy nhiên ông Khamenei, lãnh tụ tối cao nhà nước Iran đã bác bỏ các suy đoán rằng thỏa thuận sẽ dẫn đến một sự xích lại gần hơn với Hoa Kỳ.
"Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không đàm phán với Mỹ về các vấn đề khu vực và quốc tế, thậm chí các vấn đề song phương. Và chỉ có một số trường hợp ngoại lệ như thỏa thuận chương trình hạt nhân lần này mà chúng tôi đã đàm phán với Mỹ để phục vụ lợi ích của chúng tôi", ông nói.
Lãnh đạo tối cao Iran ông Ayatollah Ali Khamenei (ảnh: Reuters)
Ông nói trong một bài phát biểu tại một nhà thờ Hồi giáo Tehran, "Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng hỗ trợ bạn bè trong khu vực và người dân Palestine, Yemen, Syria, Iraq, Bahrain và Lebanon. Ngay cả sau thỏa thuận này, chính sách của chúng tôi đối với nước Mỹ kiêu ngạo vẫn sẽ không thay đổi".
Được biết, một số quốc gia vùng Vịnh Ả Rập từ lâu đã cáo buộc Tehran vì sự can thiệp, cáo buộc hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ vũ trang cho các phong trào chính trị tại các quốc gia bao gồm Bahrain, Yemen và Lebanon. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận sự can thiệp và cam kết hỗ trợ cho chính phủ Syria và Iraq để chống lại quân nổi dậy thuộc các nhóm vũ trang Sunni.
Iran: “Ngoại giao thực dụng”
Sau cuộc gọi với người đứng đầu Qatar thuộc các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập hôm 18-07, ông Rouhani cho biết thỏa thuận hạt nhân sẽ cải thiện quan hệ của Iran với các nước láng giềng. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đưa ra một giọng điều hòa hoãn hơn so với ông Khamenei.
"Không nghi ngờ gì nữa, thỏa thuận sẽ giúp mối quan hệ giữa Iran với các nước láng giềng gần gũi hơn, đặc biệt là Qatar," Rouhani cho biết trên Twitter.
Theo thỏa thuận đạt được hôm 14-07, lệnh trừng phạt sẽ dần được xóa bỏ khi Iran chấp nhận sự hạn chế lâu dài về một chương trình hạt nhân của nước này mà phương Tây đã nghi ngờ là nhằm tạo ra một quả bom hạt nhân. Iran đã phủ nhận việc tạo ra một quả bom hạt nhân như thế
Rouhani có một cách tiếp cận thực dụng hơn đối với ngoại giao. Ông ca ngợi thỏa thuận này là một "thắng lợi chính trị, kỹ thuật và pháp lý" cho Iran và đã nhấn mạnh rằng "không có thỏa thuận nào là 100 phần trăm". Ông Khamenei, tuy nhiên, đã quyết định có một lập trường thận trọng hơn và xem xét liệu các "đường màu đỏ" đã bị vi phạm.
Nhà lãnh đạo tối cao này cho biết hôm 18-07 rằng ông muốn các chính trị gia người Iran kiểm tra thỏa thuận để đảm bảo lợi ích quốc gia đã được bảo đảm vì Iran sẽ không cho phép sự phá vỡ các nguyên tắc cách mạng hoặc khả năng phòng thủ của mình.
Nhưng những nhận xét của ông đã không làm sáng tỏ các thủ tục của Iran về việc phê chuẩn hiệp ước này, mà không có ở bất cứ chi tiết nào
Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif sẽ trình bày trước quốc hội vào ngày 21-07 tới và thỏa thuận cũng sẽ được kiểm tra bởi Hội đồng An ninh Quốc gia, cơ quan an ninh cao nhất của Iran
Sự hồ nghi
Trong một thông điệp gửi tới các nước Hồi giáo, Zarif lặp lại lập trường ngoại giao của ông Rouhani rằng: "Bằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân tạo về chương trình hạt nhân của mình về mặt ngoại giao, một cơ hội mới cho sự hợp tác khu vực và quốc tế đã mở ra"
Iran xem chương trình hạt nhân nước này là một biểu tượng của sức mạnh và động lực quốc gia khi đối mặt với những gì mà họ coi là những thập kỷ của sự thù địch từ các nước phương Tây mà phản đối cuộc cách mạng Hồi giáo của nước này hồi năm 1979.
Nhận xét của ông Khamenei toát ra một sự hồ nghi về các ý định của Mỹ. Ông cho biết các đời tổng thống Mỹ đều đã liên tiếp tìm được sự "đầu hàng" của Iran, và tuyên bố rằng nếu chiến tranh nổ ra Mỹ sẽ chịu sự tồi tệ nhất.
Sau đó, ông ca ngợi các nhà đàm phán của Iran đã bàn thảo hiệp ước trong cuộc đàm phán ở Vienna.
"Trong các cuộc đàm phán hạt nhân, chúng ta đã thấy được sự không trung thực của người Mỹ hơn và hơn", ông Khamenei nói trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Iran và đại sứ từ nhiều nước Hồi giáo, theo trang web chính thức Iran cho biết.
"Nhưng may mắn thay các quan chức của chúng ta đã chiến đấu chống lại và trong một số trường hợp cho thấy những phản ứng mang tính cách mạng."
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.