Thỏa thuận Anh-Pháp: ‘Vào một ra một’, Tuyên bố Northward, Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố loạt thỏa thuận quan trọng về nhập cư, hạt nhân, quốc phòng và cuộc chiến ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố các biện pháp kiểm soát nhập cư nghiêm ngặt hơn, cũng như những thỏa thuận về quốc phòng, hợp tác hạt nhân và kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong trường hợp có thỏa thuận ngừng bắn, theo hãng tin Reuters.

“Vào một, ra một”

Sau ba ngày công du Anh, ngày 10-7, ông Macron thông báo Pháp đồng ý tiếp nhận trở lại những người di cư sang Anh trái phép.

Thông báo của Tổng thống Macron được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Starmer đang nỗ lực giải quyết tình trạng nhập cư cao, bao gồm cả những người xin tị nạn vượt eo biển Manche để đến Anh bằng thuyền nhỏ từ Pháp.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo ngày 10-7. Ảnh: THE INDEPENDENT
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo ngày 10-7. Ảnh: THE INDEPENDENT

Tại cuộc họp báo chung, hai nhà lãnh đạo cho biết đã nhất trí về một chương trình “vào một, ra một” – theo đó, Anh sẽ gửi trả về Pháp những người vượt biển trái phép không có giấy tờ hợp pháp, đổi lại sẽ tiếp nhận cùng số lượng người tị nạn hợp pháp có thân nhân đang sinh sống tại Anh.

“Tôi vui mừng thông báo rằng hôm nay chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về một chương trình thí điểm tái tiếp nhận mang tính đột phá. Lần đầu tiên, những người nhập cư đến bằng thuyền nhỏ sẽ bị giam và sớm được đưa trở lại Pháp” - ông Starmer nói.

“Điều này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến những ai đang có ý định thực hiện hành trình tương tự: đó là một nỗ lực vô ích” - thủ tướng Anh nói thêm.

Tuy nhiên, chưa rõ thỏa thuận này sẽ tạo ra tác động lớn đến đâu. Trong tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh cần phải có “xem xét pháp lý trước một cách minh bạch và hiểu biết đầy đủ với Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU)” – điều này có thể mất khá nhiều thời gian.

Tuyên bố Northward

Về hợp tác hạt nhân, thủ tướng Anh cho biết hai nước đã ký Tuyên bố Northward, “lần đầu tiên khẳng định rằng chúng tôi đang phối hợp trong năng lực răn đe hạt nhân độc lập”.

“Kể từ hôm nay, các đối thủ của chúng ta sẽ hiểu rằng bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với châu Âu cũng sẽ nhận được phản ứng từ cả hai nước chúng tôi. Không gì cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của mối quan hệ này” - ông Starmer nhấn mạnh.

Tổng thống Macron cho biết hai nước đã thành lập một ủy ban giám sát để điều phối hợp tác hạt nhân – điều mà ông khẳng định là “rất thiết yếu”.

“Chúng tôi quyết định không loại trừ khả năng phối hợp giữa các hệ thống răn đe hạt nhân của mỗi nước. Đây là thông điệp mà các đối tác và cả đối thủ của chúng tôi cần phải lắng nghe” - theo nhà lãnh đạo Pháp.

Hỗ trợ Ukraine

Ông Macron cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác này không liên quan đến nỗ lực xây dựng “liên minh tự nguyện” nhằm hỗ trợ Ukraine trong trường hợp có thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và cùng tham gia nhóm “liên minh tự nguyện”, gồm các nước có kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong trường hợp có thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Tại cuộc họp báo, ông Starmer cho biết các thành viên của liên minh vừa có cuộc họp, lần đầu tiên có sự tham gia của đại diện từ Mỹ.

“Chúng tôi đã công bố kế hoạch thành lập một lực lượng đa quốc gia mới hỗ trợ Ukraine, đặt trụ sở tại thủ đô Paris (Pháp), để sẵn sàng hỗ trợ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng” - thủ tướng Anh cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.