Mỹ, Nga lên tiếng về cuộc gặp 2 ngoại trưởng Rubio-Lavrov bên lề hội nghị ASEAN

(PLO)- Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga - ông Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Malaysia được nhận xét là "thẳng thắn", chủ yếu liên quan tới chiến sự ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Mỹ) đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Mỹ: Cuộc gặp 'thẳng thắn' với trọng tâm là chiến sự ở Ukraine

Chia sẻ với báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Rubio cho biết các nhà ngoại giao 2 nước đã có một cuộc trò chuyện “thẳng thắn” và “quan trọng”, trong đó chiến sự ở Ukraine là “chủ đề đầu tiên và quan trọng nhất”, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Rubio nói rằng ông đã nhắc lại quan điểm đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện công khai, rằng vẫn chưa có “nhiều sự linh hoạt hơn từ phía Nga” nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp bên lề ASEAN, thảo luận về chiến sự ở Ukraine.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa bên trái) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (giữa bên phải) bắt đầu cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Kuala Lumpur (Malaysia) chiều 10-7. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

“Chúng ta cần thấy một lộ trình hướng tới tương lai về cách thức mà cuộc xung đột này có thể kết thúc” - ông Rubio nói.

Khi được hỏi liệu ông Lavrov có đưa ra ý tưởng mới nào hướng tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine hay không, ông Rubio nói: “Có, tôi nghĩ đó là một cách tiếp cận mới và khác biệt”.

“Tôi không coi đó là điều sẽ đảm bảo hòa bình, nhưng đây là ý tưởng mà chúng tôi sẽ trình bày lại với Tổng thống [Trump]” - ông Rubio nói thêm.

Nga: Trao đổi thực chất về Ukraine, Iran, Syria...

Trong thông cáo chiều 10-7, Bộ Ngoại giao Nga đánh giá cuộc gặp giữa 2 phái đoàn là “mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau”. Các nhà ngoại giao đã “đối chiếu kỹ lưỡng lập trường về toàn bộ các vấn đề song phương và tình hình quốc tế”.

“Hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và thực chất về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, tình hình liên quan đến Iran và Syria, cùng một số vấn đề quốc tế khác” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ cũng tái khẳng định mong muốn cùng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các điểm nóng trên thế giới, khôi phục hợp tác kinh tế, nhân đạo song phương và tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu giữa nhân dân hai nước, gồm cả việc nối lại các chuyến bay thẳng, tiếp tục bình thường hóa hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước còn lại.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov nói rằng Washington “chưa có phản ứng thực chất” để trả lại cho Moscow các tài sản ngoại giao Nga tại Mỹ mà Điện Kremlin cáo buộc đã bị tịch thu một cách vô lý.

Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga “sẽ tiếp tục thúc đẩy” Mỹ giải quyết vấn đề này.

Theo Reuters, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Mỹ diễn ra vào chiều 10-7, kéo dài khoảng 50 phút.

Đây là lần thứ hai ông Rubio gặp ông Lavrov với cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Cuộc gặp trước đó diễn ra hồi tháng 2 tại Riyadh (Saudi Arabia), khi 2 phái đoàn thảo luận về khôi phục quan hệ song phương và chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Chuyến công tác tới dự hội nghị của ASEAN là chuyến công du đầu tiên của ông Rubio tới khu vực phía tây Thái Bình Dương kể từ khi ông nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ.

Về phần Ngoại trưởng Nga, sau khi rời Malaysia vào cuối tuần này, ông Lavrov sẽ tới thăm Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.