Chiến sự Nga-Ukraine 10-7: Nga tấn công rát loạt tỉnh thành Ukraine, giành thêm đất ở Donetsk; Thương vong nhiều ngàn lính hai bên

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng khi Ukraine nói bị tập kích tên lửa, UAV quy mô lớn nhất từ trước đến nay; Nga giành thêm đất ở Donetsk, hạ hơn 1.200 lính Ukraine; Ông Zelensky gặp Giáo hoàng Leo XIV, đặc phái viên Mỹ về xung đột Ukraine. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng trên khắp mặt trận.

Ukraine hứng đòn tên lửa, UAV quy mô lớn

. Cập nhật chiến sự ngày 9-7, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết giữa Ukraine và Nga ngày qua đã xảy ra 150 cuộc giao tranh trên khắp tiền tuyến. Trong đó, mặt trận TP Pokrovsk vẫn là nơi các liệt nhất với việc Nga mở 42 cuộc tấn công ở đây, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine, Nga mở 5 cuộc tấn công dùng 15 tên lửa cũng như 48 cuộc không kích sử dụng 65 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga đã triển khai 1.161 máy bay không người lái (UAV) và mở 3.562 cuộc pháo kích vào các cứ điểm của Ukraine và các khu vực dân sự.

Trước đó, rạng sáng 9-7, Nga đã mở các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine. Đây được cho là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Nga nhằm vào Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Chiến sự Nga-Ukraine 10-7: Ukraine hứng đòn tên lửa, UAV; Ông Zelensky gặp Giáo hoàng
Lực lượng cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường vụ tấn công của Nga ở TP Lutsk (tỉnh Volyn). Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP UKRAINE

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai 728 UAV và 7 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K cũng như 6 tên lửa Kinzhal nhắm vào một loạt thành phố như Lutsk, Lviv, Khmelnytskyi, Ternopil, Dnipro, Sumy, cũng như ở tỉnh Zaporizhia.

Theo Không quân Ukraine, dữ liệu sơ bộ cho thấy Ukraine đã vô hiệu hóa 718 mục tiêu trên không này, bao gồm tất cả 7 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K.

Tỉnh trưởng tỉnh Volyn - ông Ivan Rudnytskyi cho biết tỉnh này đã bị khoảng 50 UAV và 5 tên lửa tấn công, đồng thời nhấn mạnh hầu hết hỏa lực Nga đều nhắm vào TP Lutsk.

Còn Thị trưởng Lutsk - ông Ihor Polishchuk cho biết đây là cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào thành phố này kể từ khi nổ ra chiến sự Nga-Ukraine vào năm 2022 và cuộc tấn công đã khiến hỏa hoạn bùng lên ở một khu công nghiệp và gara ô tô.

Hiện Nga chưa bình luận về cuộc tấn công này.

. Theo Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine, lực lượng nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.050 binh sĩ Nga trong ngày qua, tờ Kyiv Post đưa tin.

Nga hạ hơn 1.200 lính, 200 UAV trong ngày

Cập nhật chiến sự ngày 9-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được khu định cư Tolstoy (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này mở các cuộc tấn công vào ban đêm bằng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV, đánh vào các sân bay quân sự của Ukraine và đạt được mục tiêu dù không nêu rõ đó là địa điểm nào.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 1.280 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên các tiền tuyến. Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với 440 binh sĩ ở gần các khu định cư Krasnoarmeysk, Rodinskoye, Dimitrov, Muravka, Udachnoye, Petrovskogo và Grodovka ở tỉnh Donetsk; Novopodgorodnoye và Filiya ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này cũng đã bắn hạ 226 UAV, 9 quả bom dẫn đường, 4 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS.

Ông Zelensky gặp Giáo hoàng Leo XIV, đặc phái viên Mỹ

Ngày 9-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã gặp Giáo hoàng Leo XIV và đặc phái viên Mỹ về xung đột Nga-Ukraine - ông Keith Kellogg tại Rome (Ý).

Trong cuộc gặp với Giáo hoàng Leo XIV, Vatican cho biết ông Zelensky và Giáo hoàng đã thảo luận về cuộc xung đột và nhu cầu cấp thiết về một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Chiến sự Nga-Ukraine 10-7: Ukraine hứng đòn tên lửa, UAV; Ông Zelensky gặp Giáo hoàng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) đã gặp Giáo hoàng Leo XIV ngày 9-7. Ảnh: AFP

Thông báo của Vatican lưu ý về tầm quan trọng của đối thoại như một biện pháp ưu tiên để chấm dứt thù địch. Giáo hoàng Leo XIV cũng tái khẳng định mong muốn tiếp đón cả đại diện Nga và Ukraine để đàm phán tại Vatican.

Ông Zelensky đã cảm ơn Giáo hoàng về cuộc gặp và gọi đây là vinh dự lớn. Theo ông, cuộc gặp với Giáo hoàng và sự ủng hộ dành cho Ukraine và người dân Ukraine là điều vô cùng quan trọng.

Về cuộc gặp với ông Kellogg, ông Zelensky cho biết đây là cuộc thảo luận có ý nghĩa, tập trung vào vấn đề Mỹ hỗ trợ vũ khí, tăng cường phòng không cho Ukraine và trừng phạt Nga.

Ông Zelensky và ông Kellogg đã ủng hộ nỗ lực của các thượng nghị sĩ Mỹ nhằm thông qua một lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Nga và áp thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua dầu của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.