Thổ Nhĩ Kỳ: Nga, Ukraine đạt 'lập trường sơ bộ' về vấn đề lãnh thổ

(PLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tiết lộ rằng hai bên trong xung đột Nga-Ukraine đã đạt "lập trường sơ bộ" về lãnh thổ ở miền đông Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn trên kênh TGRT Haber tối 28-8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết các bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đạt được “lập trường sơ bộ” về vấn đề lãnh thổ để chấm dứt chiến sự.

Theo lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Moscow trước đây “có ý định kiểm soát toàn bộ ranh giới hành chính của 4 tỉnh” Donetsk và Luhansk (tức vùng Donbass), Kherson và Zaporizhia.

Ông Fidan cho biết giờ đây, Nga “đã từ bỏ yêu cầu đó” và “hiện tại đã có một lập trường sơ bộ” về việc Moscow đòi hỏi Kiev nhượng lại toàn bộ diện tích vùng Donbass để đổi lại việc giữ nguyên đường ranh giới quân sự hiện có tại Kherson và Zaporizhia.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu lập trường của Ankara, tiết lộ tiến triển đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.jpg
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trả lời phỏng vấn trên kênh TGRT Haber tối 28-8. Ảnh: ANADOLU/TRGT HABER

Ông Fidan tin tưởng rằng “lập trường sơ bộ” trên cùng với một “cơ chế an ninh thực sự” cho khu vực giới tuyến “tạo nên một khuôn khổ thực sự tuyệt vời dưới hình thức một thoả thuận khung”.

Cả Nga và Ukraine, cũng như Mỹ và các đồng minh châu Âu của Kiev, đều chưa có bình luận chính thức sau những tiết lộ của ông Fidan.

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, ông Fidan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang “theo dõi chặt chẽ” các diễn biến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, “tạo ra những đóng góp giá trị vào việc giải quyết vấn đề bằng kiến thức của mình” nhưng đồng thời “thực hiện những hoạt động cần thiết vì lợi ích quốc gia”.

Ông Fidan nhắc lại rằng các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ 3 lần. Trong đó, một số kết quả đạt được tại vòng đàm phán thứ 3 hồi cuối tháng 7 đã tiếp tục được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska (Mỹ) hôm 15-8.

Tuy nhiên, “chúng ta không phải là một bên tham chiến. Chúng ta cũng không nên có mặt tại bàn đàm phán ở Alaska hay Washington, D.C [Mỹ]. Bởi vì [Tổng thống Mỹ Donald] Trump đang cố gắng đưa các bên tham chiến lại gần nhau” - ông Fidan gửi thông điệp tới người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Fidan cho biết Ankara đã “nhận thấy một số tuyên bố sơ bộ tích cực làm giảm nhẹ bầu không khí” được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Alaska và cuộc gặp của Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington D.C hôm 18-8.

Ông Fidan nhắc lại rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đối thoại với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky để thảo luận về lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine.

Ngoại trưởng Fidan cũng đã điện đàm với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tối 27-8 và với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine - ông Rustem Umerov trong chiều 28-8.

Dựa trên tổng thể các cuộc đối thoại này, ông Fidan nhận thấy “có đủ lý do để hy vọng” vào một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.