Thủ tướng Đức: Sẽ không có thượng đỉnh Putin-Zelensky

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng sẽ không có hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky trong thời gian tới, bất chấp các nỗ lực ngoại giao quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra tuyên bố "không mấy lạc quan" về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, theo hãng tin Reuters.

“Hiển nhiên sẽ không có cuộc gặp nào giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin" - ông Merz nói với báo giới trước khi hội đàm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại TP Besançon (Pháp) hôm 28-8.

Ông Merz cũng nhấn mạnh điều này “khác với những gì đã được nhất trí giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trước đó".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Ralf Hirschberger/AFP
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Ralf Hirschberger/AFP

Thủ tướng Merz cùng ông Zelensky và các đồng minh NATO châu Âu chủ chốt của Kiev đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 18-8, chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông Trump và ông Putin diễn ra ở Alaska.

Theo tường thuật, trong cuộc họp này, ông Trump thậm chí đã gọi điện trực tiếp cho người đồng cấp Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani ngày 28-8 nhận định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine khó có khả năng kết thúc trong năm nay.

“Cuộc chiến sẽ không kết thúc nhanh chóng như một số người đã nói và tin tưởng… Tôi không muốn bi quan, nhưng tôi không nghĩ có thể có giải pháp nào trước cuối năm nay” - ông Tajani nói sau cuộc họp nội các ở TP Rome (thủ đô Ý).

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh Fox News tối 26-8, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Mỹ vẫn đang liên hệ với cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Witkoff vẫn bày tỏ tin tưởng vào triển vọng diễn ra hội nghị thượng đỉnh hướng tới chấm dứt chiến sự giữa hai nước.

Ông Witkoff một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc “thu hẹp các vấn đề” giữa Moscow và Kiev, hướng tới giải pháp hoà bình kết thúc chiến sự ở Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ cho biết ngay tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Nga đã khẳng định mong muốn hoà bình. Ông Witkoff “hy vọng [ông Putin] sẽ giữ nguyên tuyên bố đó”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.