Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa đại sứ quán và lãnh sự quán Hà Lan

(PLO)- Đại sứ quán và lãnh sự quán Hà Lan ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đóng cửa vì những lý do an ninh, hãng tin Reuters hôm 11-3 dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Khu nhà của Đại sứ Hà Lan, tham tán và Tổng Lãnh sự quán Hà Lan cũng bị đóng cửa. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trước đó trong một tuyên bố đã nói rằng nước này không muốn “đại sứ Hà Lan, hiện đang nghỉ phép, quay về vị trí của ông ấy trong một thời gian”.

“Những động thái này là nhằm cho đối tác của chúng tôi (Hà Lan) biết rằng quyết định chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Lan sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về ngoại giao, chính trị, kinh tế và các lĩnh vực khác” - hãng tin Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

Cảnh sát canh giữ bên ngoài lãnh sự quán Hà Lan tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11-3. Ảnh: GETTY

Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan liên tục có những biện pháp trả đũa ngoại giao lẫn nhau từ sau khi chính phủ Hà Lan cấm máy bay chở Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đáp xuống TP Rotterdam của nước này. Một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra bên ngoài lãnh sự quán Hà Lan ở TP Istanbul để phản đối động thái trên của chính phủ Hà Lan.

Ông Cavusoglu dự kiến sẽ đến Hà Lan để phát biểu trong cuộc tuần hành của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm kêu gọi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý thay đổi hiến pháp mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tổ chức.  Tuy nhiên, chính phủ Hà Lan đã thu hồi giấy phép của cuộc tuần hành này vì lo ngại những vấn đề an ninh. Nhiều nước châu Âu khác, trong đó có Đức, Áo, Thụy Sĩ,… cũng lên tiếng phản đối các cuộc tuần hành như vậy.

Ông Erdogan lên án động thái này từ phía chính phủ Hà Lan, gọi các quan chức nước này là “tàn dư của Đức Quốc xã, phát xít”.

Trước đó vài giờ, Bộ trưởng Các vấn đề gia đình Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Betul Sayan Kaya cũng bị cảnh sát Hà Lan cấm bước vào Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở TP Rotterdam, Hà Lan. Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Lan đã tụ tập biểu tình bên ngoài tòa nhà để phản đối động thái trên.

Mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan liên tục trở nên căng thẳng trong thời gian qua. Hai bên chính thức dùng các biện pháp trả đũa ngoại giao lẫn nhau từ tối 10-3.

Hà Lan đã nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước này. Hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Lan được cho là đã gửi một bức thư đến các thị trưởng TP của Hà Lan để hướng dẫn đối phó với các cuộc biểu tình do phe đối thủ của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. Những tài liệu này đã khiến cho Amsterdam phẫn nộ. Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders nói rằng các hoạt động biểu tình tại Hà Lan là vấn đề nội bộ của đất nước này và “không liên quan gì đến chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.