Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Nga-Mỹ đánh nhau vì Syria

(PLO)- Cuộc nội chiến Syria hiện nay đã trở thành “cuộc chiến ủy nhiệm” giữa hai cựu siêu cường thời Chiến tranh lạnh là Mỹ và Nga.

Theo RT, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, ngày 12-10 cảnh báo: “Nếu cuộc chiến tranh ủy nhiệm này tiếp tục, Mỹ và Nga sẽ lâm vào chiến tranh”.

Ông Kurtulmus tin rằng hai siêu cường thời Chiến tranh lạnh là Mỹ và Nga đang đứng trước nguy cơ chiến tranh toàn cầu. Ông cũng cảnh báo cuộc xung đột ở Syria có thể leo thang ra khỏi khu vực Trung Đông.

Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Ảnh: PRESS TV

Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ mô tả chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad là “con tốt” trong cuộc khủng hoảng này. Ông Kurtulmus thúc giục ông Assad tìm kiếm giải pháp hòa bình và tuyên bố chính quyền hiện tại không thể vượt qua được liên minh của các lực lượng chống đối.

Chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định ông Assad sẽ không có chỗ đứng trong chính phủ tương lai bởi phe nổi dậy sẽ “không chấp nhận đàm phán với chế độ độc tài đẫm máu”.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước đi đầu trong việc ủng hộ ông Assad từ chức trong cuộc nội chiến bùng nổ từ năm 2011 khiến hơn 400.000 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Nga - đồng minh vững chắc của Syria, từ chối bàn về việc thay thế ông Assad, trừ khi người dân Syria đồng ý.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp phát sóng tối 12-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định Tổng thống Syria Assad đã đồng ý xây dựng hiến pháp mới dân chủ hơn, toàn diện hơn và cải tổ hệ thống chính trị. Nhưng với điều kiện ông Assad phải được phép tranh cử trong tương lai.

Phương Tây đang kêu gọi trừng phạt Nga và chính phủ Syria vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Tổng thống Pháp Francois Hollande đề nghị Tòa án Hình sự quốc tế điều tra Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cũng kêu gọi trừng phạt Nga, tương tự cáo buộc của các quan chức Mỹ.

Các quan chức ngoại giao Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Saudi Arabia và Iran dự kiến gặp nhau tại Lausanne ở Thụy Sĩ cuối tuần này để tìm giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.