Mỹ, Nga ngưng đối thoại và hợp tác tại Syria

(PLO)- Mỹ tuyên bố ngưng đàm phán song phương với Nga về ngừng bắn ở Syria, chấm dứt hợp tác thành lập một trung tâm phối hợp không kích chung tại Syria.

Ngày 3-10, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngưng đàm phán song phương với Nga về ngừng bắn ở Syria, chấm dứt hợp tác với Nga về kế hoạch thành lập một trung tâm phối hợp không kích chung tại Syria.

“Quyết định này không hề dễ dàng. Mỹ đã không từ nỗ lực nào trong thương lượng và trong thực hiện thỏa thuận với Nga nhằm giảm bạo lực, mở đường tiếp cận cứu trợ nhân đạo, tiêu diệt các tổ chức khủng bố hoành hành Syria trong đó có IS và Al-Qaeda.” theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby.

Ông John Kirby cáo buộc phía Nga không thực hiện đúng cam kết của mình. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng ngưng đàm phán với Nga là điều cần thiết khi Nga và chính phủ Syria vẫn tiếp tục theo đuổi động binh gây chết chóc cho dân thường, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng và ngăn cản cứu trợ nhân đạo.

Một bệnh viện ở khu vực phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo bị không kích tàn phá.
Một bệnh viện ở khu vực phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo bị không kích tàn phá. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, nói với hãng tin Tass (Nga) cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói “Mọi liên lạc giữa hai quân đội Nga và Mỹ ở Syria đã chấm dứt, mọi sự trao đổi thông tin không còn nữa.”

Hồi giữa tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tỏ ý bi quan về hợp tác của Nga với Mỹ ở Syria, chỉ trích phía Mỹ không rõ ràng về mục tiêu tại Syria.

Mỹ và Nga là hai nước có ảnh hưởng lớn đến cục diện nội chiến Syria. Đối thoại song phương giữa Mỹ và Nga đã mang lại thỏa thuận ngừng bắn thực hiện ngày 12-9, tuy nhiên thỏa thuận này đã chết yểu chỉ hai ngày sau đó. Căng thẳng giữa Mỹ và Nga tăng cao sau khi một đoàn cứu trợ bị tấn công ở Aleppo ngày 19-9. Các cuộc đối thoại giữa hai bên từ đó thưa dần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.