Thợ in thiệp cưới làm giả 180 triệu đồng

(PLO)- Thông sử dụng các phương tiện có sẵn trong tiệm in thiệp cưới của mình để làm tiền giả rồi bán cho nhiều người.

Ngày 24-3, VKSND TP Cần Thơ cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố tám bị can về các tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, Nguyễn Phi Thông (23 tuổi) làm nghề in thiệp cưới tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Tình cờ xem được clip trên Facebook về vụ án làm tiền giả, Thông thấy cách thức làm tiền giả đơn giản và các dụng cụ có sẵn tại cơ sở của mình nên nảy sinh ý định làm tiền giả để bán.

Số tiền giả do Thông in ra. Ảnh: VKSND TP Cần Thơ

Thông tải hình tiền mẫu loại tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng về rồi dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc cho tương ứng với tiền thật. Sau đó Thông dùng giấy Couche 80, khổ A4 đưa vào máy in phun màu để in tiền giả.

Tổng cộng, Thông đã in 180 triệu đồng tiền giả có cùng số seri CM 16909480. Trong đó, 98 triệu đồng tiền giả đã được in thành phẩm để mang lưu hành.

Thông qua Võ Văn Huệ (22 tuổi), Thông đã bán số tiền giả cho sáu người khác. Các đối tượng này sử dụng tiền giả tiêu xài cá nhân và bị bắt.

Theo CQĐT, hiện vẫn chưa thu hồi hết số tiền giả mà các bị can đã tiêu thụ ngoài thị trường. CQĐT khuyên người dân cảnh giác, khi phát hiện tiền giả thì lập tức trình báo cơ quan chức năng, không lưu giữ hoặc sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm