Thiếu niên lãnh án vì giật điện thoại của người nước ngoài

(PLO)- Khi đang đi trên đường, anh Park Sangoh bị Nguyễn Thành Đạt bất ngờ giật chiếc điện thoại trị giá hơn 8 triệu đồng.

Ngày 21-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm Nguyễn Thành Đạt (SN 2003, TP.HCM) bị truy tố về tội cướp giật tài sản, tuyên một năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 4-10-2019, Đạt gặp bạn tên bé Đẹt (không rõ lai lịch) tại quán trà thuộc phường Bến Nghé, quận 1. Tại đây, Đẹt rủ Đạt đi cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài, Đạt đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Thành Đạt trong lúc nghị án. Ảnh: CÙ HIỀN

Đến 21 giờ cùng ngày, khi cả hai đang di chuyển trên xe mô tô đến trước nhà số 75 Huỳnh Thúc Kháng (phường Bến Thành, quận 1).

Đạt phát hiện anh Park Sangoh và anh Ko Dong Nam (quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, anh Park Sangoh đang cầm một điện thoại di động hiệu LG.

Đạt thấy vậy liền xuống xe, giật chiếc điện thoại có giá trị hơn 8 triệu đồng của anh Park Sangoh và bỏ chạy nhưng bị người đi đường bắt giữ, giao nộp cho công an. Riêng Đẹt chạy thoát.

Tại phiên tòa, Đạt khai do được bé Đẹt rủ đi trộm lấy tiền tiêu xài nên đã đồng ý. Ngay khi bị phát hiện, bị cáo vứt điện thoại xuống đường nhằm tẩu tán nhằm chối tội.

HĐXX nhận định bị cáo còn trẻ tuổi, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trước tội lỗi của mình. Tuy nhiên, hành vi cướp giật là vi phạm pháp luật, đặc biệt là cướp tài sản của người nước ngoài cần phải có hình thức xử phạt nghiêm để răn đe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm