Thiếu máy chạy thận, không thể điều trị kịp thời

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, anh T.V. Tuấn và một số bệnh nhân đang điều trị chạy thận ở Bệnh viện (BV) đa khoa II Lâm Đồng thắc mắc về việc không được chạy thận.

Theo đó, trước đây các bệnh nhân được điều trị chạy thận tại BV đa khoa Lâm Đồng nhưng đến ngày lọc máu thì BV không tiếp nhận lọc máu do quá tải.

Sau đó, các bệnh nhân này được chuyển đến BV đa khoa II Lâm Đồng. Tuy nhiên, tại đây bệnh nhân cũng không được chạy thận. Đa phần các bệnh nhân ở đây đều là người có hoàn cảnh khó khăn nên không thể đến các BV ở TP.HCM để chữa trị.

Trao đổi với chúng tôi về phản ánh của các bệnh nhân, BS Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc BV đa khoa II Lâm Đồng, cho biết nguyên nhân chính của việc một số bệnh nhân chưa được chạy thận là do BV hiện đang thiếu máy chạy thận.

Các bệnh nhân đang chờ chuyển về BV đa khoa II Lâm Đồng để chạy thận. Ảnh: Anh Tuấn

Theo quy định, một máy chạy thận cho ba bệnh nhân một ngày, mỗi bệnh nhân phải mất 4 tiếng mới chạy xong. Hiện tại, phía BV cũng đang cho chạy hết công suất của máy, một máy phải chạy cho bốn bệnh nhân trong ngày. Thời gian còn lại BV phải vệ sinh máy theo quy định.

“BV cũng đã tăng cường thêm nhân viên, bác sĩ nhưng không thể điều trị hết được, bởi hiện tại chỉ có 18 máy mà phải phục vụ 144 bệnh nhân. Còn thêm nữa thì BV khó có thể kham được” - BS Thành nói.

Cũng theo BS Thành, BV cũng rất muốn hỗ trợ cho tất cả bệnh nhân nhưng kinh phí không đủ để mua máy móc. BV cũng rất cố gắng nhưng hiện phải tự chủ về kinh phí nên rất khó để sắm thêm số lượng lớn máy chạy thận để phục vụ bệnh nhân.

BS Thành cho biết BV cũng đang bí trong vấn đề chạy thận cho số lượng lớn bệnh nhân như vậy nên rất mong người dân thông cảm. BV đã có đề xuất xin kinh phí mua máy móc bổ sung để điều trị cho bệnh nhân nhưng chưa được phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.