Thiếu chế tài xử phạt để chấm dứt tranh chấp tại chung cư

(PL)- “Cần nghiên cứu, vận dụng các quy định pháp luật có liên quan để xử lý dứt điểm các tranh chấp giữa chủ đầu tư với người dân tại các chung cư”

- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo tại buổi làm việc với các sở, ngành và 24 quận, huyện về dự thảo quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP, ngày 26-11.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ đầu năm đến nay có 58/1.244 nhà chung cư có phản ánh về tình hình quản lý, sử dụng, chất lượng công trình, an ninh trật tự. Trong đó có bốn chung cư thấp tầng, 48 chung cư cấp trung bình và sáu chung cư cao cấp. Sở Xây dựng cũng liệt kê 16 tranh chấp phổ biến, đó là diện tích sở hữu và sử dụng chung (chiếm gần một nửa số vụ), kinh phí quản lý vận hành, phí bảo trì, chất lượng công trình, chậm cấp giấy chứng nhận...

Sở Xây dựng và các quận, huyện cùng cho rằng những quy định tại Quyết định 08/2008 của Bộ Xây dựng về cơ bản có thể xử lý được các tranh chấp nêu trên. Tuy nhiên, quyết định này lại không quy định rõ hình thức chế tài nên không xử lý dứt điểm các tranh chấp. Trong khi đó TP cũng không thể tự đưa ra các hình thức chế tài mà phải kiến nghị Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo, nếu không thể xử lý theo quy định của Bộ thì có thể vận dụng các quy định pháp luật có liên quan để chế tài chủ đầu tư. Ông Tín yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến của các sở/ngành, quận/huyện và của các hộ dân tại chung cư để khi quy chế được ban hành sẽ sát với thực tế và xử lý triệt để các tranh chấp.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.