Thi vào lớp 10: Thí sinh hy vọng 'đậu nguyện vọng 1 rồi' sau khi kết thúc môn cuối

(PLO)- Rời phòng sau khi kết thúc môn thi Toán, nhiều thí sinh vui mừng vì đã hoàn thành kỳ thi, và đậu được nguyện vọng 1 mình đăng ký.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại điểm thi Trường THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh, không khí tan trường thi náo nhiệt ngay từ thí sinh đầu tiên bước ra cổng trường vì các em cho rằng đề thi dễ. Biểu cảm vui mừng cũng thể hiện trên nhiều gương mặt thí sinh khi kết thúc môn thi Toán.

thi-vao-lop-10.jpg
Thí sinh ôm chầm lấy mẹ sau khi kết thúc kỳ thi lớp 10. Ảnh: PHẠM ANH

Có nhiều em nhảy cẫng lên trong vòng tay phụ huynh và hét lên "đậu nguyện vọng 1 rồi".

Em Nguyên Khang, học sinh tại điểm thi này cho biết em làm chắc được 7 điểm vì đề thi có 7 câu và đều đã được ôn tập ở lớp cũng như trong quá trình học.

Khang cho biết câu khó nhất với em là câu 6 về nội dung tìm ẩn số vì để làm được cần phải giỏi Toán. Nhưng em rất hài lòng về bài thi Toán và hai môn khác nên em tạm thời đã yên tâm về kết quả.

07e01c060ec6ba98e3d7.jpg
Châu Anh vui khi đã làm môn Toán khá ổn. Ảnh: PHẠM ANH

Cũng không giấu được niềm hân hoan sau bài thi Toán, em Phạm Châu Anh cho biết em làm được ít nhất là 8 điểm và nhiều bạn khác cũng vậy.

Theo Châu Anh, đề thi khá dễ, chỉ cần học và ôn tốt, học lực khá là có thể làm được từ 8 điểm trở lên.

Riêng với em, có hai câu khá khó là câu 6 về tìm ẩn số và câu về tính chu vi, diện tích. Vì em cho rằng đây là hai câu nâng cao, nếu chỉ học ôn trong sách và ở lớp thì rất khó để làm được. Trong quá trình học, em cũng không biết đến dạng câu này nhưng nếu bạn nào giỏi sẽ dễ dàng làm được.

8b432768c4a870f629b9.jpg
44b3f96beeab5af503ba.jpg
8b1b73ff643fd061892e.jpg
838f5d144ad4fe8aa7c5.jpg
Thí sinh vui mừng khi kết thúc bài thi môn Toán. Ảnh: PHẠM ANH

Tại điểm thi Trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, nhiều thí sinh rời phòng thi với vẻ mặt tươi vui.

"Con làm bài ổn ba. Con làm được khoảng 7 điểm" - một nam sinh nói.

Trong khi đó, một thí sinh khác cho biết, đề Toán không quá khó, không đánh đố như những năm trước. Bài hình học năm nay không quá khó như mọi năm. Em làm được 7 điểm, đủ đậu nguyện vọng 1 vào trường.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, nhiều thí sinh cùng ra về với nụ cười trên môi.

Unknown-6.jpg
Huỳnh Đăng Khôi (bìa trái) trò chuyện với bạn sau giờ thi. Ảnh: LONG VŨ

Huỳnh Đăng Khôi, học sinh Trường THCS Hồng Bàng, quận 5 cho hay, đề toán khá giống với những đề em từng ôn. Trong đề, có câu 6 khá khó và lạ. Muốn làm tốt câu này phải sử dụng tư duy. Dạng toán này em cũng khá bất ngờ. Những câu còn lại, em có thể giải quyết dễ dàng, Em dự đoán được 8,5 điểm môn Toán.

Unknown-7.jpg
Đôi bạn Nguyễn Trần Gia Bảo và Đinh Hoàng Phúc, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. ẢNH: LONG VŨ

Tương tự, Đinh Hoàng Phúc, học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 chia sẻ, trong đề Toán có một câu thực tế khá hay đó là câu 6. Các câu còn lại tụi em cũng dễ giải quyết. Em đoán được gần 9 điểm Toán.

Unknown-9.jpg
Cha con nở nụ cười hạnh phúc sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: LONG VŨ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.