Thi vào lớp 10: Thí sinh cười rạng rỡ bước vào bài thi môn tiếng Anh

(PLO)- Chiều nay, hơn 76.000 thí sinh tại TP.HCM sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ (đa số tiếng Anh) trong kỳ thi vào lớp 10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, có 527 thí sinh đến từ 5 trường trên địa bàn, gồm: Trường THCS Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Huỳnh Văn Nghệ, Phạm Văn Chiêu và Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner.

thi vào lớp 10
Thí sinh rạng rỡ trước khi bước vào môn thi Ngoại ngữ chiều nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Từ đầu giờ chiều, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Nhiều thí sinh cho hay đi sớm để có tâm lý thoải mái trước khi làm bài thi môn tiếng Anh. Thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh trong 90 phút, 15 giờ 30 sẽ kết thúc giờ làm bài.

Cùng bạn tranh thủ ôn bài trước giờ thi, Trịnh Lê An Khánh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, chia sẻ khá tự tin đối với môn tiếng Anh vì đó là thế mạnh. Khánh đang ôn lại cấu trúc để làm phần viết lại câu cũng như từ vựng.

Đề thi tiếng Anh năm nay có sự thay đổi so với trước. Do đó, Khánh hơi lo phần viết lại câu do có những cấu trúc. Vì thế, trong thời gian qua, em đã dành khá nhiều thời gian để ôn phần này.

"Em sẽ làm những câu hỏi dễ trước, những phần là sở trưởng của em như word from, sau đó là làm tiếp phần trắc nghiệm và cuối cùng phần viết lại câu" - Khánh nói.

thi-vao-lop-10-10.JPG
Đề Văn dễ thở, thí sinh mong đề tiếng Anh sẽ vừa sức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phú Nhuận nên Khánh đặt mục tiêu môn tiếng Anh phải được 10 điểm.

Theo Khánh môn Văn sáng nay khá vừa sức, chỉ có phần nghị luận xã hội hơi khó dùng để phân loại thí sinh.

thi-vao-lop-10-6.JPG
Thí sinh tự tin trước bài thi chiều nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tương tự, em Kiều Nguyễn Trúc Lê, học sinh Trường THCS Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, nhận xét đề Ngữ văn sáng nay không quá đánh đố. Phần đọc hiểu ở mức vừa sức, còn phần nghị luận xã hội tuy hơi rối nhưng nếu đọc kỹ, thí sinh vẫn có thể xử lý được. Em dự đoán mình đạt khoảng 7 điểm.

"Vì môn Văn làm khá tốt nên em có động lực để làm tốt môn tiếng Anh chiều nay. Em mong đề sẽ dễ thở. Em đặt mục tiêu môn tiếng Anh đạt 7 điểm" - Lê chia sẻ thêm.

Em Nguyễn Hà Thiên Kim, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi, cũng cho biết đề Văn sáng nay khá vừa sức đối với những học sinh chịu học. Chủ đề khá hay, thời sự.

"Em hy vọng đề tiếng Anh sẽ không đánh đố, dễ thở. Em đặt mục tiêu lấy 9 điểm môn này. Do đó trong thời gian qua, em đã ôn tập rất kỹ" - Thiên Kim nói thêm.

Tại điểm thi Trường THCS Trương Công Định, quận Bình Thạnh, nhiều giáo viên chủ nhiệm có mặt từ sớm để điểm danh cũng như động viên học trò.

Unknown-3.jpg
Giáo viên động viên sĩ tử trước giờ thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: LONG VŨ

Đồng hành cùng các con tại các điểm thi không thể thiếu hình dáng các phụ huynh - những bậc làm cha, làm mẹ. Họ luôn chăm sóc, dõi theo con trong suốt những ngày thi.

Unknown-6.jpg
Mẹ và con gái tại điểm thi Trường THCS Trường Công Định. Ảnh: LONG VŨ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.