Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Thí sinh sợ môn Toán sẽ 'khó nhằn'

(PLO)- 2 môn Văn và tiếng Anh khá "dễ thở". Do đó, nhiều thí sinh lo môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 sáng nay sẽ khó. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (7-6), hơn 76.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào bài thi môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10.

Thí sinh sẽ làm bài trong 120 phút. Môn Toán sẽ gồm 7 câu.

thi-vao-lop-10-8.JPG
Giám thị kiểm tra thông tin của thí sinh tại Trường THCS Nguyễn Hiền. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12, từ sáng nhiều thí sinh đã có mặt để chuẩn bị cho môn thi cuối trong kỳ thi vào lớp 10 thường.

Quỳnh Trang, học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền cùng bạn trao đổi bài trước giờ thi. "Môn tiếng Anh hôm qua dễ lấy điểm 7, đề Văn cũng vừa sức. Vì vậy, em sợ môn Toán sáng nay sẽ khó vì đây là kỳ thi tuyển" - Trang nói.

Trang cho biết em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Gò Vấp vì thế em phải cố gắng làm toán được 6 điểm mới có hy vọng.

"Sau buổi thi này em sẽ ngủ một giấc thật đã" - Trang nói.

Bạn cùng trường, Kim Yến cũng cho biết suốt thời gian qua, em thiếu ngủ vì phải học nên chỉ mong thi xong sẽ được ngủ một giấc.

thi-vao-lop-10-8-4.JPG
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

"Môn Toán sáng nay sẽ gồm 7 câu, trong đó có 4 bài toán thực tế. Dù đã ôn nhưng em vẫn không khỏi lo lắng" - Yến nói.

Theo ghi nhận của PV, đa số thí sinh đều cảm thấy hồi hộp trước môn thi cuối cùng.

Tại điểm thi Trường THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh năm nay có 548 thí sinh với 23 phòng thi.

thi-vao-lop-10-2.jpg
Giáo viên tại điểm thi Trường THCS Đống Đa điểm danh thí sinh trước giờ thi. Ảnh: PHẠM ANH

Chia sẻ cảm xúc trước giờ thi môn Toán, em Hoàng Yến cho biết em khá hồi hộp vì sợ đề khó, dù trước đó em đã ôn rất nhiều và đây lại là môn yêu thích. Em cũng mong đề ra tương tự các dạng bài đã học và luyện tập để có kết quả tốt hơn.

thi-vao-lop-10-8-5.jpg
Nguyễn Bích Ngọc mong đề Toán sẽ không đánh đố thí sinh. Ảnh: PHẠM ANH

Ngược lại, có mặt ở điểm thi từ rất sớm với tinh thần vui vẻ, em Nguyễn Bích Ngọc cho hay cảm thấy rất thoải mái vì trước đó em làm khá ổn hai môn là Văn và tiếng Anh, mỗi môn áng chừng được 6-7 điểm. Hơn nữa, em nghĩ tương tự 2 môn trước, đây là năm đầu tiên thi theo chương trình mới nên em đoán đề sẽ không khó.

Bích Ngọc cũng nêu thêm lí do khiến em cảm thấy nhẹ nhõm khi đi thi là vì các nguyện vọng em chọn đều là những trường THPT có mức điểm trúng tuyển vừa phải vì em muốn đi học gần nhà cho thuận tiện.

Thi vào lớp 10
Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh trước giờ thi. Ảnh: PHẠM ANH

Đây là năm đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 được thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây cũng là năm có số lượng thí sinh dự thi thấp nhưng tỉ lệ trúng tuyển cao với hơn 91 %.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.